Cả nước trời nắng trong ngày khai giảng năm học mới

(Moitruong.net.vn)Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ chịu tác động của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc có cường độ ổn định. Trong khi đó khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình; nên thời tiết diễn biến phổ biến là tốt. Rất thuận lợi cho các trường học trên cả nước tổ chức buổi khai giảng năm học mới 2018-2019.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 5/9:

Các tỉnh Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, một số nơi cao trên 35 độ C. Vùng núi trong khoảng 29-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, vùng cao se lạnh 20-22 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét nhẹ 17-19 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C, một số địa phương cao trên 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến từ 28-31 độ C, Nam Bộ trong khoảng 30-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 21-24 độ C, Nam Bộ cao hơn 24-27 độ C.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/ca-nuoc-troi-nang-trong-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi/