Cả nước tưng bừng mở hội giao-nhận quân

Lễ giao-nhận quân tại 14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh đã được tổ chức ngày 20-2, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, trang trọng, an toàn.

Số thanh niên nhập ngũ năm nay của Quảng Ninh được tuyển chọn kỹ, bảo đảm số lượng, chất lượng đúng quy định, chỉ tiêu đề ra. Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự buổi lễ giao-nhận quân tại thị xã Quảng Yên. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành của địa phương, cơ sở triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, đúng luật định. Đến 9 giờ cùng ngày, các địa phương trong tỉnh đã bàn giao xong thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị. (TUẤN NAM - XUÂN VĨNH)

* Hòa chung ngày hội tòng quân trong cả nước, ngày 21-2, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị (địa bàn Quân khu 4) đã tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2019. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự lễ giao-nhận quân tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Năm nay, các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tham mưu với Ban thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân. Nhờ làm tốt công tác nắm nguồn, phối hợp sâu sát giữa chính quyền địa phương và các đơn vị nhận quân nên chất lượng tuyển quân của Quân khu 4 có sự đồng đều. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 69,53%; trình độ THPT đạt 61,8%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 5,13%. Trước đó, ngày 20-2, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ giao-nhận quân. Các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã hoàn thành tổng chỉ tiêu tuyển chọn 11.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, tổ chức lễ giao-nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. (HOA LÊ)

Thanh niên huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ 2019.

* Sáng 21-2, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang thuộc Quân khu 1 đã tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2019. Năm 2019, tỉnh Lạng Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.250 thanh niên nhập ngũ về các đầu mối đơn vị. Theo thống kê của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, trong số thanh niên được phát lệnh gọi nhập ngũ, có 67% trình độ trung học phổ thông, 1,9% trình độ cao đẳng, đại học; độ tuổi từ 18 đến 22 chiếm 90,2%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 58%; có 503 thanh niên đã học qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, 134 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. (QUỐC HẢ)

* Sáng 21-2, tỉnh Tây Ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Toàn tỉnh có 1.677 thanh niên nhập ngũ, trong đó 48 thanh niên là đảng viên; 191 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp… Nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục phát huy tốt truyền thống quê hương, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt quy trình tuyển quân, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, khách quan; có quy chế, biện pháp cụ thể xác định rõ ý thức trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong tuyển quân. (Tin ảnh: SƠN TÒNG)

- Thanh niên huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

* Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Năm 2019, tỉnh Bình Thuận đột phá nâng cao chất lượng tuyển chọn đảng viên, thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học nhập ngũ và công tác kiểm tra sức khỏe. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn chặt chẽ dân chủ, công khai từ cơ sở, đúng luật, tuyển người nào chắc người đó… Năm 2019, tỉnh Bình Thuận giao 1.300 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 2,62% là đảng viên; trình độ cao đẳng, đại học, trung cấp đạt 10,2%. Mỗi thanh niên nhập ngũ đợt này được địa phương và các cấp ủy Đảng, chính quyền tặng quà từ 1 đến 2 triệu đồng. (DUY THỈNH)

* Ngày 20 và 21-2, các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 đã tổ chức Lễ tiếp nhận chiến sĩ mới từ các địa phương thuộc Quân khu 7 và Quân khu 9, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Lễ tiếp đón được các đơn vị tổ chức chu đáo, trang trọng, mang tính giáo dục cao. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã ổn định biên chế, đội ngũ cán bộ các cấp đã chủ động sâu sát nắm chắc chất lượng chính trị thông qua phiếu tự thuật, tổ chức ổn định nơi ăn, nghỉ... Các đơn vị tổ chức giới thiệu khái quát về truyền thống, tình hình đơn vị, những nhiệm vụ cần làm ngay, kịp thời động viên tư tưởng bộ đội. Tuyệt đại đa số chiến sĩ mới đều phấn khởi, an tâm tư tưởng... (LÊ QUANG TƯỞNG)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ca-nuoc-tung-bung-mo-hoi-giao-nhan-quan-567016