Ca phẫu thuật não đầu tiên cho thai nhi

Denver Coleman được phát hiện bị dị dạng tĩnh mạch Galen ở tuần thứ 30 và được phẫu thuật khi mới 34 tuần 2 ngày ngay khi còn đang ở trong bụng mẹ.

Hậu phẫu thuật, Coleman chào đời nhẹ cân hơn so với những trẻ bình thường nhưng phát triển bình thường, không có vấn đề về tĩnh mạch. Ảnh: New York Post.

Theo thông tin từ Bệnh viện nhi Boston, dị dạng tĩnh mạch Galen (VOGM) là một bất thường mạch máu hiếm gặp bên trong não. Bệnh nhân mắc bệnh này có động mạch biến dạng trong não kết nối trực tiếp với tĩnh mạch thay vì mao mạch, làm chậm lưu thông máu và tăng huyết áp có thể dồn vào não.

Hiện tượng này có thể gây suy tim sung huyết và tăng huyết áp phổi ở một số trẻ sơ sinh. Nó cũng khiến em bé bị não úng thủy.

Theo các nghiên cứu về các trường hợp được chẩn đoán mắc VOGM trong giai đoạn sơ sinh, 1/3 trẻ bị tổn thương nhận thức dù được điều trị và 1/3 trẻ chỉ sống qua tuổi trưởng thành mà không cần can thiệp

Bất chấp rủi ro sinh non, bố mẹ Coleman đã quyết định thử phương pháp phẫu thuật não cho bào thai.

Khi Coleman ở trong bụng mẹ được 34 tuần 2 ngày, một nhóm bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Boston và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã tiến hành phẫu thuật cho em.

Ban đầu, họ cắt thành tử cung, sau đó là hộp sọ và phẫu thuật trên bộ não đang phát triển của bé. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phải sử dụng siêu âm để tìm ra vị trí động mạch của Coleman.

“Chúng tôi sử dụng phương pháp thuyên tắc xuyên tử cung nhờ siêu âm để phẫu thuật tĩnh mạch dị tật trước khi sinh”, ông Darren B. Orbach, phó giáo sư X-quang tại Trường Y Harvard kiêm tác giả chính của nghiên cứu, đồng giám đốc Trung tâm Can thiệp và Phẫu thuật mạch máu não tại Bệnh viện Nhi đồng Boston, cho biết.

2 ngày sau phẫu thuật, Coleman mới được sinh ra mà không có dị tật bẩm sinh và ít biến chứng, nặng 1,9 kg, nhẹ cân hơn so với trẻ sơ sinh bình thường. Ba tuần sau khi chào đời, bé không có dấu hiệu bất thường và không cần hỗ trợ tim mạch.

“Ở tuần thứ 6, chúng tôi vui mừng khi được thông báo em bé phát triển rất tốt, không cần dùng thuốc, ăn uống bình thường, tăng cân và đã được về nhà. Quan trọng hơn, bé không có dấu hiệu của bất kỳ tác động tiêu cực nào lên não”, ông Orbach nói thêm.

Các nhà nghiên cứu và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang hợp tác để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của phương pháp phẫu thuật này.

"Coleman là bệnh nhân đầu tiên được điều trị theo phương pháp này. Do đó, chúng tôi vẫn cần thử nghiệm thêm để đánh giá hiệu quả cũng như sự an toàn của phương pháp này ở các bệnh nhân khác", ông Orbach đánh giá phương pháp phẫu thuật này có thể là bước tiến mới trong quy trình điều trị VOGM, giúp giảm đáng kể nguy cơ tổn thương não lâu dài, tàn tật hoặc tử vong ở những trẻ mắc bệnh.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ca-phau-thuat-nao-dau-tien-cho-thai-nhi-post1428554.html