Cá sấu bị nghiện ma túy đá ở Mỹ

Giới chức trách ở Tennessee kêu gọi người dân ngừng xả ma túy đá xuống bồn cầu vì chúng hoàn toàn có khả năng khiến cá sấu tự nhiên nơi đây bị nghiện.

Thông báo trên trang Facebook chính thức của sở cảnh sát Loretto

Thông báo trên trang Facebook chính thức của sở cảnh sát Loretto

Trên trang chủ của sở Cảnh sát Loretto ở Tennessee, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi mọi người không được xả methamphetamine (hay còn gọi là ma túy đá) xuống bồn cầu sau khi bắt giữ Andy Perry đang tìm cách tiêu hủy hơn 680g methamphetamine dạng lỏng trong toilet.

Cảnh sát sở dĩ phải đưa ra cảnh báo nói trên vì ma túy khi xả xuống cống sẽ khiến cá sấu tự nhiên ở vùng Shoal Creek và hạ lưu sông Tennessee tại Bắc Alabama trở nên mất kiểm soát, hung hăng, điên cuồng và dễ có khả năng tấn công con người hơn bình thường.

Trên thực tế, cá sấu là loài có bản năng sinh tồn mạnh hơn bất cứ loài động vật nào tuy nhiên để "trải nghiệm" với ma túy đá thì có vẻ loài động vật ăn thịt này không mấy vui vẻ mà chấp nhận.

Không chỉ với cá sấu, cảnh sát Loretto cho hay: Vịt, ngỗng và nhiều loài động, thực vật thủy sinh khác sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ các chất ma túy trong nguồn nước.

Ngoài ra, cảnh sát Loretto khuyến khích mọi người tiêu hủy đúng cách các loại ma túy, thuốc kê toa thay vì xả xuống bồn cầu.

Sở cảnh sát Loretto viết trên Facebook: "Nếu mọi người muốn tiêu hủy các chất ma túy và các loại dược phẩm, hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng để đảm bảo chúng được tiêu hủy đúng cách".

Ở thế giới tự nhiên, con vật cũng có cách "phê thuốc" riêng của chúng.

Ngựa "phê" loại cỏ locoweed – tương tự nghiện nicotine đối với con người. Những con ngựa nghiện loại cỏ này sẽ chịu ảnh hưởng lâu dài, và chết trong nhiều năm. Dấu hiệu nghiện bao gồm giảm cân, trầm cảm và tâm trạng thất thường.

Ong "phê rượu" từ các loại trái cây lên men, sau đó nó sẽ trải qua cảm giác vô cùng hưng phấn do chất men có tác dụng.

Mèo tìm cảm giác hưng phấn từ cỏ catnip (một loại thảo mộc sống lâu năm, thuộc họ Labiatae Mint). Biết là những chú mèo trông sẽ rất ngớ ngẩn nhưng không thể phủ nhận một điều catnip rất hút mèo. Khi hít phải "cỏ", mèo có dấu hiệu chảy nước dãi, buồn ngủ và lo lắng sau đó là trở nên hơi điên loạn, hung dữ.

Những con cừu núi Bắc Mỹ sừng lớn (Bighorn Sheep) nghiện vị của loài địa y mọc trên các tảng đá. Sau khi ăn chất kích thích, chúng thường mất phương hướng.

Khỉ capuchin nghiện độc tố xyanua của cuốn chiếu. Độc tố đó là nỗi sợ hãi của nhiều kẻ săn mồi, nhưng với khỉ capuchin thì nó là thứ mang đến sự hưng phấn lớn, để loài này "phê" tập thể cùng nhau.

Voi nghiện bia và rất mê ăn trái Marula, một loại trái có men gây say như nghiện rượu.

Minh Anh (Theo Daily News, CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-sau-bi-nghien-ma-tuy-da-o-my-a442206.html