'Cá sấu' Emmerson Mnangagwa chính thức trở thành Tổng thống Zimbabwe

Ngày 24.11, ông Emmerson Mnangagwa tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ hai của Zimbabwe, thay cho ông Robert Mugabe.

Lễ tuyên thệ của ông Mnangagwa diễn ra tại sân vận động thủ đô Harare, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người ủng hộ ông, trang Reuters cho biết.

Tại lễ tuyên thệ, ông Mnangagwa phát biểu: “Tôi, Emmerson Mnangagwa, cam kết với tư cách Tổng thống nước Cộng hòa Zimbabwe rằng tôi sẽ trung thành với Zimbawe và tuân thủ, duy trì và bảo vệ hiến pháp cũng như những luật lệ khác của đất nước”.

Tân Tổng thống năm nay 75 tuổi, từng giữ chức Phó tổng thống dưới thời ông Mugabe trước khi bị sa thải và rời khỏi đất nước. Ông Mnangagwa trở về nước hôm 22.11, một ngày sau khi ông Mugabe tuyên bố từ chức, kết quả của vụ binh biến quân đội và sức ép từ người dân.

Khi về nước, ông Mnangagwa đã cam kết sẽ đưa Zimbabwe bước vào kỷ nguyên dân chủ mới và phục hồi nền kinh tế rệu rã của đất nước khi ông Mugabe làm Tổng thống.

Tờ The Guardian cho biết ông Mnangagwa sẽ làm Tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2018.

Ông Emmerson Mnangagwa cam kết bảo đảm quyền lợi của 16 triệu công dân Zimbabwe - Ảnh: The Guardian

Người ủng hộ ông Mnangagwa đến dự lễ tuyên thệ - Ảnh: Reuters

Trước khi lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra, ông Mnangagwa đã có cuộc gặp riêng với với cựu Tổng thống Mugabe. Ông Mnangagwa đảm bảo Mugabe và gia đình của ông sẽ an toàn khi ở lại Zimbabwe.

Tuy nhiều người đã rất vui mừng khi ông Mugabe từ chức và hy vọng một kỷ nguyên mới sẽ mở ra dưới sự lãnh đạo của “Cá sấu” Mnangagwa, nhưng cũng đang có ý kiến lo ngại về tân Tổng thống vì ông được cho là người đứng sau những chính sách tàn nhẫn thời chính quyền Mugabe, đài CNN cho hay.

CNN cho biết khi làm việc dưới thời Tổng thống Mugabe, ông Mnangagwa đã từng là người đứng đầu cơ quan tình báo Zimbabwe, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Morgan Tsvangiriai, chủ tịch đảng MDC-T đối lập, cho biết: “Tôi biết Emmerson Mnangawa và tính cách của ông. Ông sẽ phải làm việc cật lực, thay đổi tính cách của mình để có thể xác định tương lai đất nước và xây dựng hình ảnh của mình như một nhà dân chủ, nhà cải cách”.

Tuy nhiên, theo CNN, ông Tsvangiriai vẫn đến dự lễ tuyên thệ, cho thấy ông sẵn sàng hợp tác với tân Tổng thống.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ca-sau-emmerson-mnangagwa-chinh-thuc-tro-thanh-tong-thong-zimbabwe-76650.html