Ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội vô ý làm chết người

Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội vô ý làm chết người.

Ngày 13/3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 40 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Vô ý làm chết người.

Liên quan đến vụ án này, Công an quận Ba Đình cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Thế (37 tuổi, quê Ninh Bình) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hành vi của ca sĩ Châu Việt Cường có dấu hiệu tội giết người Luật sư cho rằng hành vi của ca sĩ Châu Việt Cường có dấu hiệu của tội giết người. Quá trình điều tra, cơ quan công an có thể thay đổi tội danh tương xứng với hành vi phạm tội.

'Thầy cúng' tố cáo hành vi của Châu Việt Cường

Rạng sáng 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ Trương Mỹ Hạnh (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội, đã đổi tên) và một cô gái có tên Phượng Anh đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp.

Khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ Hạnh bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998. Hành động của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Bên trong căn hộ tập thể - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Mai Hương.

Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong. Tại căn hộ tập thể, lực lượng khám nghiệm thu 2 gói bột màu trắng, 2 tờ tiền dính chất bột này, chai nhựa chứa dung dịch màu trắng đục và 2 đĩa thủy tinh.

Bước đầu Cường khai rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn ở Hà Nam, anh ta đón Nam Khang đi ăn rồi đến căn hộ tập thể của Thế để sử dụng ma túy. Lúc 3h30, Phượng Anh và Hạnh được gọi đến phòng để cùng sử dụng chất cấm.

7h cùng ngày, họ tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Lúc này, Nam Khang đã đi Thái Bình biểu diễn. Trong quá trình sử dụng chất cấm, Cường nghĩ Hạnh bị ma nhập đã lấy tỏi nhét vào miệng Hạnh. Can ngăn không được, Thế và Phượng Anh đã ra ngoài cửa.

Sau đó, Cường cầm hai điện thoại chạy xuống tầng 1 kêu gào, kể lại việc gây ra cái chết cho Hạnh. Sau khi xảy ra vụ việc, Cường nói với Phạm Đức Thế nhờ hai "thầy cúng" đến làm lễ trừ tà. 10h45 ngày 5/3, hai "thầy cúng" đến căn hộ trên thấy Cường có biểu hiện phê ma túy, còn Hạnh đã tử vong nên báo cảnh sát.

Ngày 6/3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật hình sự 2015. Còn Phạm Đức Thế bị bắt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhập viện nghi do nuốt quá nhiều tỏi

Theo chỉ huy Công an quận Ba Đình, Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, 40 tuổi, quê Thanh Hóa) phải nằm viện điều trị sau khi được đưa đi kiểm tra sức khỏe ngày 6/3.

Qua xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận bạch cầu của Châu Việt Cường lên đến hơn 26.000, trong khi chỉ số này ở người khỏe mạnh chỉ khoảng 10.000.

Theo bác sỹ chuyên khoa cấp cứu, chỉ số này phản ánh tình trạng cơ thể đã bị viêm, nhiễm ở mức nặng. Không loại trừ khả năng, do Cường nuốt quá nhiều tỏi nên bị tác động ở vùng cổ họng và nội tạng. Điều này thấy rõ khi ở cơ quan điều tra, nam ca sĩ có biểu hiện buồn nôn, khó thở, hay kéo da cổ.

Tối 9/3 (sau 3 ngày điều trị), Châu Việt Cường đã được ra viện.

Ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt khẩn cấp hôm 6/3. Ảnh: Mai Hương.

Luật sư cho rằng Châu Việt Cường có dấu hiệu giết người

Trả lời Zing.vn ngay sau khi cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn với Châu Việt Cường, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng việc cơ quan điều tra bắt giữ nam ca sĩ về tội Vô ý làm chết người là chưa thỏa đáng.

Luật sư Thơm cho rằng nghi phạm nhét tỏi vào miệng hay dùng tay siết cổ khiến nạn nhân tử vong đều là hành vi cố ý, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Theo quan điểm luật sư, việc người sử dụng ma túy gây tội ác trong tình trạng loạn thần nặng không được coi là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi nên khi hậu quả xảy ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc mất kiểm soát do các chất kích thích mạnh khác (trong đó có ma túy tổng hợp) vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Chiều 11/3, chị Lưu Thị Hà - người đại diện hợp pháp cho cô gái tử vong trong vụ ca sĩ Châu Việt Cường - cho biết gia đình đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét khởi tố bị can về hành vi Giết người.

Người nhà cô gái cho rằng nam ca sĩ đã sử dụng ma túy rồi dùng vũ lực khống chế, nhét tỏi vào miệng khiến nữ 9X bị bịt đường hô hấp. "Dù cháu đã hết sức phản kháng, chống lại nhưng vẫn không thoát khỏi được cơn phê ma túy của đối tượng và hậu quả cháu đã bị tử vong", chị Hà cho hay.

Trong đơn đề nghị, người thân cô gái cho rằng theo Điều 13 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), Châu Việt Cường dù mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do ma túy, anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả gây ra.

Về việc Cơ quan điều tra khởi tố bị can 40 tuổi về hành vi Vô ý làm chết người là chưa phù hợp. Là người đại diện hợp pháp cho nạn nhân, chị Hà đã đề nghị cơ quan điều tra xem xét khởi tố Châu Việt Cường về tội Giết người.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-si-chau-viet-cuong-bi-khoi-to-toi-vo-y-lam-chet-nguoi-post825404.html