Ca sĩ Hoàng Tùng nhận giải thưởng 'Tiếng nói Việt Nam' lần thứ nhất

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, lần đầu tiên VOV tổ chức Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc. Với sự cố gắng và nỗ lực hoạt động nghệ thuật cũng như đạt nhiều thành tích xuất sắc của mình, ca sĩ Hoàng Tùng đã được trao Giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn.

Ca sĩ Hoàng Tùng nhận giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam” lần thứ nhất

Được biết, ca sĩ Hoàng Tùng từng giành giải Quán quân giải Sao Mai 2003. Sau khi vượt qua những tên tuổi như Phương Thảo, Khánh Linh, Ngọc Khuê…

Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, năm 2008 Hoàng Tùng công tác chính thức tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam là ca sĩ thuộc Đoàn Ca nhạc mới.

Trong thời gian hoạt động tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hoàng Tùng từng đi biểu diễn khắp các tỉnh thành trong cả nước, kể cả miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh như Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh…

Anh còn mang tiếng hát đến với các chiến sĩ biên phòng và các chiến sĩ đang canh giữ hải đảo của Tổ quốc ở Trường Sa, Bạch Long Vỹ, Cô Tô…

Trong quãng thời gian công tác tại Nhà hát Đài TNVN, Hoàng Tùng đã thu khoảng 1.000 tác phẩm phát sóng trên làn sóng phát thanh và truyền hình của VOV.

Bên cạnh đó, Hoàng Tùng còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh từng được nhận được Bằng khen của Đoàn Đài TNVN, Đoàn khối các cơ quan Trung ương…

Ngoài lĩnh vực thu thanh, biểu diễn, Hoàng Tùng còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện thành công Hội nghị Báo chí cấp cao Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 (AMS 8), Lễ hội văn hoá Ẩm thực Thế Giới được tổ chức tại Hà Nội; Đạo diễn nghệ thuật trong The 78th Icold Metting; Đạo diễn nghệ thuật trong Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3 (AMMY+3) (các nước Đông Nam Á và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc)…

Đến nay, đã hơn 14 năm theo nghệ thuật anh vẫn luôn giữ một trái tim đầy nhiệt huyết với âm nhạc. Ngoài việc biểu diễn phục vụ quần chúng, anh còn tham gia giảng dậy bộ môn thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội với mong muốn “giữ lửa” và nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của những thế hệ sau này.

Năm 2013, sau 10 năm đăng quang giải Sao Mai ca sĩ Hoàng Tùng đã ra mắt Anbum “Tình hoài hương” với những ca khúc cung bậc ẩn hiện tiếng lòng người con mong nhớ, tha thiết yêu quê mình qua các tác phẩm nổi tiếng: Tình ca, Tình hoài hương, Bà mẹ quê của Phạm Duy, Làng tôi của Chung Quân, Quê hương của Giáp Văn Thạch – Đỗ Trung Quân, Em gái quê mình của Trần Quế Sơn hay góc nhìn trong trẻo, tươi mới mà đậm chất tình cùng âm điệu dân gian trong tác phẩm Tìm về tuổi thơ của Nguyễn Quang Hưng, Thư pháp của Nguyễn Duy Hùng.

Từ những nỗ lực của bản thân và sự đóng góp tích cực cho Đài TNVN cũng nhân dịp này nam ca sĩ đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam” do Tổng Giám đốc Đài TNVN tặng.

Hoàng Nhung (th)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/ca-si-hoang-tung-nhan-giai-thuong-tieng-noi-viet-nam-lan-thu-nhat-2/