Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: 'Chưa bao giờ trốn chạy quá khứ'

Trở về hát trên quê hương (vào 2 đêm nhạc 7, 8.3 tại Hà Nội) sau gần 15 năm sống tại Mỹ, điều mà Nguyễn Hồng Nhung mong chờ nhất là được khán giả đón nhận. Cô đã dành cho PV Thanh Niên cuộc trò chuyện.

Gần 15 năm Nguyễn Hồng Nhung mới trở về hát tại Hà Nội. - Ảnh: ẢNH: NSCC

* Vì sao Nhung lại chọn thời điểm này để trở về?

- Nguyễn Hồng Nhung: Thực ra trước đó Nhung đã có rất nhiều lời mời nhưng cứ đắn đo mãi và nghĩ chưa phải là thời điểm thích hợp. Vì công việc của Nhung tại Mỹ rất bận rộn và các bé con Nhung thì còn quá nhỏ nên cứ mỗi lần dự định đi đâu xa thường phải suy nghĩ nhiều. Cho đến gần dịp giáp tết vừa qua, có lẽ là một cái duyên khi những người anh chị thân thiết của Nhung trong gia đình như anh Bằng Kiều, chị Ngọc Anh (Giám đốc sáng tạo), đạo diễn Phạm Hoàng Giang… có lời mời thì Nhung mới quyết định trở về. Từ bây giờ Nhung sẽ bắt đầu một số hoạt động nghệ thuật trên quê hương mình.

* Gần 15 năm trở về để gặp lại khán giả, sao Nhung không làm show riêng như một số ca sĩ hải ngoại trở về mà chỉ hát chung với Bằng Kiều, Hồng Nhung, Minh Tuyết, Mỹ Linh…?

- Thực ra làm một live show không phải đơn giản, nhất là với một người đã đi quá lâu như Nhung, mọi thứ càng bỡ ngỡ hơn. Vậy nên Nhung chỉ nghĩ mình sẽ là một trong những “bông hoa” đứng bên cạnh người anh Bằng Kiều của mình ở trong một live show đầy ý nghĩa. Live show của mấy anh em như một món quà gửi tặng, tri ân tới khán giả nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Nguyễn Hồng Nhung và con gái. - Ảnh: ẢNH: NSCC

* Một số nghệ sĩ dẫu không về hát nhưng vẫn thường trở lại thăm quê nhà, riêng Nhung có vẻ như sự trở về quá ít?

- Nhung còn tất cả gia đình và bạn bè ở Hà Nội, chỉ có mình là người đã rời khỏi quê hương gần 15 năm... Nhung có trở về thăm nhà nhưng rất ít. Như Nhung đã nói, vì quá bận rộn bên Mỹ để gầy dựng sự nghiệp mà mỗi lần về cần rất nhiều thời gian, Nhung thì lại phải chăm lo cho con cái và gia đình nên chưa sắp xếp được. Lần này Nhung mới quyết định.

* Nguyễn Hồng Nhung là một người cá tính, mạnh mẽ theo lời bạn bè của bạn khẳng định. Vậy Nhung có bao giờ sợ hãi hay muốn trốn chạy quá khứ không vui đã từng xảy ra tại Việt Nam?

- Chưa bao giờ Nhung nghĩ mình cần phải trốn chạy quá khứ... Vì mỗi người đều có một con đường và số phận riêng. Nên cái gọi là “tương lai” của Nhung có tên là “ngày mai”. Nếu như không có quá khứ và hiện tại thì chúng ta sẽ không có ngày mai. Nhung luôn nỗ lực bởi vì không muốn gục ngã trước hoàn cảnh khắc nghiệt của mình. Nhung tin vào sự sắp đặt của thượng đế khi con người ta biết sống, biết chia sẻ yêu thương.

Gia đình nhỏ hiện tại của Nguyễn Hồng Nhung. - Ảnh: ẢNH: NSCC

* Trước đây và cả hiện tại, mỗi lần vấp ngã hay gặp đau buồn trong cuộc sống Nhung thường làm gì để vượt qua?

- Nhung hay ngồi cầu nguyện với bề trên và sau đó gắng nở nụ cười thật tươi, cười thật nhiều. Hãy cố gắng trao ra yêu thương với những người xung quanh vì khi thấy họ cười vui mình sẽ bớt đau, bớt buồn. Nhung vẫn làm như thế.

* Được biết cuộc sống và gia đình của Nhung tại Mỹ hiện giờ viên mãn với hai con, sau những đổ vỡ. Để có được kết quả này hẳn Nhung đã phải vượt qua một chặng đường quá nhiều chông gai?

- Thực sự ai thành công cũng sẽ phải trải qua rất nhiều gian nan vất vả và Nhung không ngoại lệ. Để có được thành công và sự viên mãn của ngày hôm nay Nhung phải cảm ơn khán giả và những người thân, bạn bè của mình. Chính họ đã luôn cho Nhung có được nghị lực để vượt qua những chặng đường chông gai đó. Cũng có lúc tưởng gục ngã nhưng rồi ý chí giúp Nhung vượt qua.

* Với cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, giờ Nhung và chồng cũ có thể là bạn tốt của nhau không?

- Chồng cũ đã từng là người trao gửi yêu thương cho mình giờ không còn như thế được nữa cũng vẫn còn một mối liên kết. Đó chính là thành quả của tình yêu - là cậu con trai bé nhỏ của Nhung. Con đã mang đến cho Nhung rất nhiều động lực sống và Nhung luôn nghĩ không có gì quan trọng hơn ngoài việc bắt tay nhau để cùng chồng cũ chăm lo, nuôi dạy con trưởng thành nên người, có ích cho cuộc sống.

Nguyễn Hồng Nhung cùng chồng cũ hiện tại luôn xem nhau là bạn. - Ảnh: ẢNH:NVCC

* Nhiều người cho rằng rất khó để làm bạn với chồng cũ hay người yêu cũ. Theo Nhung thì sao?

- Nhung thấy tùy theo quan niệm của mỗi người thôi. Tình yêu là một thứ gì đó đối với riêng Nhung rất khó có thể “nắm giữ” được. Bởi vì Nhung luôn biết mình không phải là người may mắn với tình yêu (cười buồn), nhưng Nhung vẫn luôn đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào nó. Nhung luôn tin vào hai chữ “duyên nợ”. Khi hai người đến với nhau thì phải có “duyên” và khi không còn ở được bên nhau nữa có lẽ là vì “hết nợ”. Không có ai là xấu hay tốt mà chỉ là người đó không thích hợp với người kia nữa thôi... Vậy tại sao phải hận thù nhau trong khi đã từng yêu thương nhau rất nhiều.

* Hiện tại cuộc sống của Nhung mỗi ngày tại Mỹ ra sao? Khi bạn đi show các cháu ai chăm sóc?

- Nhung thường bay show vào dịp cuối tuần. Ngày thường Nhung được ở nhà với hai bé. Khi Nhung đi diễn dài ngày thì ông xã và bà ngoại sẽ thay cho Nhung chăm sóc các con.

* Chuyến này về Việt Nam ngoài hát với Bằng Kiều bạn còn thêm dự án nào khác không?

- Nhung cũng có một vài dự án sẽ được thực hiện ở Việt Nam trong năm nay. Nhưng chưa dám nói trước vì theo “phong thủy” của Nhung thường… nói trước bước không qua (cười). Thôi thì xin cho Nhung tạm giữ bí mật và mong khán giả sẽ đón nhận Nhung như một đứa con trong gia đình đi xa trở về vào 2 show diễn tại Hà Nội.

* Cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung và chúc cho lần trở về này của bạn thành công.

Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ca-si-nguyen-hong-nhung-chua-bao-gio-tron-chay-qua-khu-1054461.html