Ca sĩ Philippines sống ở Hàn Quốc: 'Ở đây chỉ có rượu và giường ngủ'

Trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc, một nghệ sĩ Philippines đang hoạt động tại đây thừa nhận quốc gia này quá khắc nghiệt với những ai đam mê nghệ thuật.

Hàn Quốc có thị trường giải trí phát triển hàng đầu thế giới. Nhiều nghệ sĩ châu Á đã tìm đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ. Họ quyết tâm trở thành ngôi sao, chấp nhận làm đủ nghề để có thể phát triển.

Nhưng ít ai trong số họ biết rằng sự đánh đổi tại ngành giải trí Hàn Quốc là quá lớn. Trả lời phỏng vấn DongA Ilbo, một nghệ sĩ trẻ đến từ Philippines đang hoạt động tại Seoul đã nói về sự thật hào nhoáng của ngành giải trí nơi đây.

“Tôi chưa bao giờ có cơ hội lên sân khấu. Nơi đây không có sân khấu, chỉ có rượu và chuyện giường ngủ”, nữ nghệ sĩ nói. Nghệ sĩ 22 tuổi cho biết cô được một môi giới đề nghị sang Hàn Quốc phát triển sự nghiệp, nâng cao thu nhập.

Phía công ty đã giới thiệu hàng loạt ví dụ cụ thể về nhưng cô gái trẻ thành công khi làm nghề ca sĩ tại Hàn. Sau một thời gian cố gắng, cô lấy được visa sang Hàn và cả thẻ hoạt động nghệ thuật ở nước này.

Những nghệ sĩ nước ngoài khi đến Hàn Quốc bị coi thường. Một nghệ sĩ Triều Tiên kể chuyện bị tấn công khi tới Hàn.

Những nghệ sĩ nước ngoài khi đến Hàn Quốc bị coi thường. Một nghệ sĩ Triều Tiên kể chuyện bị tấn công khi tới Hàn.

“Tôi ký hợp đồng biểu diễn tại một quán bar khi mới đến Hàn Quốc. Họ nói với tôi có thể chờ đợi trước khi thăng tiến hơn. Nhưng thực tế, chủ quán bar chưa bao giờ cho tôi cơ hội được hát. Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi là bán rượu”, cô kể.

Nhưng nỗi cực không dừng ở đó, sau 3 tháng công ty yêu cầu cô nhận các đề nghị phải ngủ với khách hàng. “Những người như tôi tại Hàn Quốc không phải số ít”, cô nói thêm.

DongA Ilbo cho biết khi phỏng vấn các nghệ sĩ gốc Philippines khác tại Hàn Quốc, phóng viên đều nhận được câu trả lời tương tự. Các cô còn bị ép chỉ tiêu bán rượu và bị trừ lương nếu không hoàn thành.

Những ông lớn, tài tử hạng A Hàn Quốc vướng nhiều cáo buộc xâm hại tình dục. Tổng thống Hàn Quốc đang mạnh tay trong các cuộc chiến chống lại tội ác tình dục tại showbiz.

“Trong một số trường hợp nghệ sĩ bỏ trốn, phía công ty sẽ liên lạc với Cục quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc. Họ bị thu hồi hộ chiếu và có thể bị truy tố. Vì nhiều lý do, các cô phải cam chịu khi tới Hàn Quốc”, tờ báo cho hay.

Trước đó, hồi tháng 7/2017, diễn viên Jeon Hye Sung tới từ Triều Tiên trả lời phỏng vấn truyền thông thừa nhận bị sỉ nhục và miệt thị khi hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc.

Trong buổi trò chuyện, nữ nghệ sĩ Triều Tiên Jeon Hye Sung cho biết đã tìm được sang Hàn Quốc phát triển sự nghiệp vào tháng 1/2014. Hồi tháng 6/2017, cô quay trở lại quê hương và thề sẽ không bao giờ có ý định đến Hàn Quốc lần thứ hai.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-si-philippines-song-o-han-quoc-o-day-chi-co-ruou-va-giuong-ngu-post822992.html