Ca sĩ Thanh Thủy: 'Nhiều lần tôi khóc, trách móc anh Nghiêm Xuân Tú'

Có cuộc sống hạnh phúc bên tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và những đứa con kháu khỉnh, Thanh Thủy đã lần đầu tiết lộ về cuộc sống trong hoàn cảnh vợ làm ca sĩ còn chồng đi đá bóng.

Nhiều lần khóc vì chồng

“Anh Tú trốn về giữa đêm. Mình hỏi: Anh về thế này có bị phạt không?. Anh Tú nói mẹ con em là quan trọng nhất, chẳng có gì bằng gia đình và em. Anh chỉ sợ nhất là để em buồn. Nghe xong lời đó thì Thủy bật khóc nức nở vì chồng rất yêu thương mình, sao lúc đó mình lại trách…”.

- Xin chào Thanh Thủy, nhiều người hâm mộ rất ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của Thủy và cựu tiền vệ tuyển Việt Nam - Nghiêm Xuân Tú, mọi thứ bắt đầu như thế nào để có hạnh phúc như ngày hôm nay?

Thanh Thủy: Hồi đó, mình và anh Tú gặp nhau rất tình cờ và có thể gọi là nhân duyên. Trong 1 trận đấu giao hữu giữa 2 đội thì Thủy cổ vũ cho đội đối thủ của anh Tú. Sau đó, hai đứa quen nhau và sau một thời gian tìm hiểu thì tiến đến hôn nhân.

- Trong chuyện tình yêu đẹp của Thanh Thủy, có thời điểm nào từng bật khóc, có thể vì một khoảnh khắc quá hạnh phúc đến từ sự lãng mạn của chồng, hay thấy tủi hờn trong cuộc sống?

Thực sự, Thủy rất nhiều lần phải khóc kể từ ngày đến bên anh Tú. Thủy nhớ mãi hồi anh Tú chơi cho CLB Thanh Hóa, theo bình thường cuối tuần sẽ về với gia đình nhưng lần đó anh không về nhà do phải ở lại đội tập luyện. Thủy vừa mới sinh em bé nên nên tâm trạng thấy bất ổn, rất buồn và trách chồng không về với mình trong lúc như thế.

Bất ngờ là anh Tú trốn về giữa đêm. Mình hỏi: Anh về thế này có bị phạt không?. Anh Tú nói mẹ con em là quan trọng nhất, chẳng có gì bằng gia đình và em. Anh chỉ sợ nhất là để em buồn.

Nghe xong lời đó thì Thủy bật khóc nức nở vì chồng rất yêu thương mình, sao lúc đó mình lại trách…

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và Thanh Thủy vượt qua nhiều trở ngại để hạnh phúc bên nhau.

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và Thanh Thủy vượt qua nhiều trở ngại để hạnh phúc bên nhau.

Thủy còn khóc nhiều lần lắm. Ví dụ năm 2016, anh Tú được lên tuyển Việt Nam nhưng chấn thương đầu gối bị đi cấp cứu ở trận chung kết Cúp quốc gia nên mất suất. Chị hạnh phúc vì chồng có danh hiệu vô địch nhưng đi khập khiễng và lòng bỗng dưng buồn da diết, nước mắt cứ chảy vì xót cho chồng, bao năm nỗ lực nhưng cơ hội lên tuyển bị mất vì chấn thương…

- Người hâm mộ cả nước từng biết đến nghị lực của Nghiêm Xuân Tú vượt qua bênh ung thư để đá bóng, Thanh Thủy nghĩ thế nào về chồng?

Thực ra sau khi yêu nhau thì Thủy mới biết được tin này. Lúc đầu, mình hơi hoang mang nhưng mỗi lúc anh Tú đi vào đội tập luyện và thi đấu ở xa nhau mới càng thấy sự nỗ lực của anh dành cho niềm đam mê rất lớn. Nó như động lực giúp anh Tú vượt qua được mọi khó khăn đau đơn của bệnh tật. Đó cũng là lý do vì sao mình rất phục chồng mình và rất yêu anh ấy.

- Những lúc có suy nghĩ thương xót cho chồng, Thủy có từng suy nghĩ chồng nghỉ bóng đá để không vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe, hay sự cám dỗ…?

Bóng đá không chỉ là đam mê mà nó còn là sự hi sinh, dám đánh đổi nhiều thứ. Đánh đổi sự thảnh thơi nhẹ nhàng, đánh đổi thời gian bên gia đình, vợ con để tập trung thi đấu tập luyện và cống hiến. Thế nên, Thủy nghĩ chẳng ai muốn có sự vất vả như thế nhưng cầu thủ có lý do để theo đuổi niềm đam mê và biết cách cân bằng cuộc sống dù thời gian cho gia đình rất ít.

Bản thân Thủy và các con luôn tự hào về anh Tú, về sự gian truân mà anh ấy trao cho nghề cầu thủ. Thủy luôn cố gắng làm tốt nhất từ công việc đến chăm lo cho gia đình để anh Tú an tâm thi đấu, còn đến lúc nào anh ấy cảm thấy dừng lại sẽ quyết định thôi. Thủy luôn ủng hộ mọi sự chọn lựa của chồng.

Về cám dỗ, Thủy thấy nghề nào cũng thế, có những khó khăn và sự cám dỗ. Anh Tú có gia đình nên biết chọn lựa thế nào là tốt nhất khi có vấn đề xảy ra. Thủy cảm thấy chồng có sự đam mê rất lớn, chín chắn trong cuộc sống và Thủy tin vào tình cảm vợ chồng nên nghĩ anh Tú đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ.

- Từ lúc yêu một cầu thủ còn thi đấu phong trào, sau lên chuyên nghiệp và tuyển Việt Nam, Thanh Thủy đứng phía sau đã có những giúp đỡ gì cho Nghiêm Xuân Tú?

Là người phụ nữ thì việc cần làm thì phải luôn đứng phía sau ủng hộ cho chồng, tin tưởng và tạo nên sự yên tâm cao nhất về hậu phương. Vì nghề cầu thủ thường xuyên xa gia đình nên cần phải an tâm về gia đình để tập trung thi đấu.

Chỉ cần đủ yêu sẽ biết cách giữ hạnh phúc

“Thủy nghĩ đều do duyên số và cách sống, cách yêu và sự tin tưởng của cả hai người. Đừng lấy lý do thời gian dành cho nhau ngắn hay dài, quan trọng là yêu nhau có đủ để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc”.

- Giữa thời đại mà rất nhiều cặp đôi nổi tiếng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng sau đó sớm tan vỡ, Thanh Thủy giữ hạnh phúc như thế nào?

Mình nghĩ vợ chồng là duyên số. Anh Tú và mình đến với nhau không dễ dàng, phải vượt qua nhiều khó khăn nên rất trân trọng nhau. Mỗi người đều phải tự nhìn thấy và nâng niu hạnh phúc gia đình.

Hơn nữa, cả hai phải cùng cố gắng để gìn giữ xây dựng nó tốt hơn. Người ta nói không ai giữ hay cấm được đàn ông và sự thực mình chưa bao giờ phải làm vậy với anh Tú. Vì anh Tú rất chín chắn nên luôn cho vợ cảm giác an toàn, dù xa nhau thì anh ấy tự biết “giữ” chính mình.

- Ghen tuông trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, nhất là có chồng là cầu thủ nổi tiếng, Thanh Thủy có từng rơi vào cảnh như thế?

Phụ nữ phải có ghen tuông chứ sao không có được (cười).

Dẫu vậy, Thủy luôn dừng mức độ tương đối thôi. Phần lớn lại do mình quan trọng hóa mọi thứ lên chứ không nghiêm trọng như sự thật. Nhưng dù sao thì người đàn ông phải tìm cách xóa bỏ suy nghĩ đó cho người vợ. Anh Tú hay làm thế.

Thanh Thủy và Nghiêm Xuân Tú là hình mẫu đẹp về chuyện tình cầu thủ - ca sĩ.

Sự thật thì Thủy cũng chưa chạm đến cảm giác đúng nghĩa của từ ghen tuông. Chỉ có một số điều thì Thủy có thể không thích ở chồng. Ví dụ các bạn nữ hay nhắn tin riêng để rủ rê anh Tú đi cà phê hay ăn uống. Thủy tin chẳng chị em nào thích chồng mình bị một cô gái rủ rê như thế.

Làm vợ cầu thủ nổi tiếng, Thanh Thủy có phải thay đổi nhiều về cách ứng xử hay áp lực?

Ôi, điều này thì chưa bao giờ đâu. Thủy vẫn là chính mình thôi, có sao cứ sống như thế.

- Công việc của Thanh Thủy liên quan đến showbiz, một thời cầu thủ Việt Nam rất có duyên với ca sĩ hay người mẫu. Chồng đi đá bóng còn vợ đi hát, liệu có xảy ra mâu thuẫn?

Đôi khi công việc của Thủy khá bận, có thời điểm phải xa gia đình nhiều ngày nên chồng không thích. Anh ấy muốn mình dành nhiều thời gian cho gia đình và các con, thậm chí muốn mình nghỉ việc đi hát. Sau đó, Thủy thuyết phục mãi và cân đối công việc thì chồng mới chấp nhận cho tiếp tục theo nghề.

Bây giờ, các con cũng lên nên việc chăm lo dễ dàng hơn lúc nhỏ. Thủy mới dám nhận thêm nhiều show so với trước kia. Một điều may mắn là bà ngoại giúp đỡ trong việc trông nom các cháu.

- Tình cảnh của Thanh Thủy cũng là lý do khiến cho nhiều người nổi tiếng tan vỡ tình yêu, do thời gian dành cho nhau quá ít. Thủy nghĩ thế nào về điều này?

Đúng thế. Nhưng ngược lại vượt qua mọi chuyện thì nhiều người có được hạnh phúc viên mãn và bền vững. Thủy nghĩ đều do duyên số, cách sống, cách yêu và sự tin tưởng của cả hai người. Đừng lấy lý do thời gian dành cho nhau ngắn hay dài, quan trọng là yêu nhau có đủ để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc. Ví dụ tình cảm của Thủy và anh Tú thì xa nhau rồi gần nhau lại thấy hạnh phúc, thêm những điều mới mẻ.

- Thanh Thủy có thể đúc kết điều gì giúp cho hai vợ chồng luôn giữ được hạnh phúc mà rất nhiều cặp đôi nổi tiếng không làm được?

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi khác nên Thủy không thể đúc kết được đâu.

Thủy chỉ cảm nhận theo cách nghĩ của mình là tình yêu phải có sự tin tưởng, tôn trọng và biết nhu cương đúng lúc theo kiểu nhường nhịn nhau, vì vợ chồng thì không thể nghĩ ai thắng, ai đúng, quan trọng nhất là gia đình.

Xin cám ơn Thanh Thủy về cuộc trò chuyện!

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ca-si-thanh-thuy-nhieu-lan-toi-khoc-trach-moc-anh-nghiem-xuan-tu-5636433.html