Ca sĩ Thu Minh trở lại: Diễn nhiều hơn hát

Trong tập 'Muse It' đầu tiên, Thu Minh cho thấy cô có khả năng hoạt ngôn. Song, nội dung chương trình còn chưa hấp dẫn nên không thu hút được sự chú ý của khán giả.

Sau khoảng thời gian khá kín tiếng, Thu Minh gây bất ngờ khi thực hiện talk show về âm nhạc mang tên Muse It. Trong chương trình, nữ ca sĩ đảm nhận vị trí host - người có vai trò tương tự MC, phải tìm cách kết nối khách mời với khán giả, đồng thời dẫn dắt cả chương trình.

Dự án của Thu Minh quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng như Phương Thanh, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Trúc Nhân… Đặc biệt, Trấn Thành dù không phải ca sĩ cũng tham gia với tư cách khách mời trong một tập, nên phần nào khiến khán giả tò mò.

Ý tưởng học tập từ nước ngoài

Theo Thu Minh, show diễn được lấy cảm hứng từ các chương trình của các ngôi sao quốc tế như Kelly Clarkson, Jennifer Hudson... Họ đều là những giọng ca hàng đầu thế giới, chinh phục được nhiều đỉnh cao trong âm nhạc, nhưng chuyển hướng làm show để khai thác đời sống nghệ sĩ, đồng thời tìm kiếm cảm hứng cho bản thân.

Thu Minh học tập các ngôi sao quốc tế để làm show riêng.

Trong tập đầu tiên, nữ ca sĩ dành thời gian để giải thích về tên gọi Muse It. Cụ thể, từ “muse” trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nghĩa là “nàng thơ”. Theo Thu Minh, đó “là sự truyền cảm hứng, tư duy và sáng tạo trong âm nhạc và nghệ thuật”.

Khi ghép với từ “it” để trở thành Muse It, nhan đề có ý nghĩa là “sự truyền cảm hứng từ phía nghệ sĩ, ca sĩ… đến khán giả”. Hai từ này gộp lại sẽ phát âm gần giống “music” (âm nhạc). Với Thu Minh, âm nhạc cũng “là bầu trời, là lẽ sống, là không gian của cuộc đời” cô.

Tập 1 có thời lượng hơn 30 phút, với khách mời là Noo Phước Thịnh. Ban đầu, Thu Minh khẽ nhắc lại khoảng thời gian khi anh chưa nổi tiếng, còn phải tự kiếm tiền bằng nghề người mẫu. Sau đó, cô tiến hành đo quãng giọng của đàn em.

Đo quãng giọng, phân tích màu giọng của khách mời là yếu tố được ê-kíp quảng cáo từ trước. Đây được xem là “gia vị” chính, giúp show của Thu Minh khác biệt với những chương trình âm nhạc trước đó. Tuy nhiên, phân đoạn này chiếm thời lượng không nhiều, chỉ lướt qua khoảng vài phút.

Kịch bản thiếu tự nhiên

Trước khi bước vào sân khấu trò chuyện chính thức, Thu Minh đến tận nhà Noo Phước Thịnh để thuyết phục anh tham gia chương trình. Ban đầu, giọng ca sinh năm 1988 có vẻ lúng túng trước lời mời của đàn chị. Anh từ chối vì nghĩ mình không phù hợp.

Noo Phước Thịnh giả giọng Bắc trong khi trao đổi với Thu Minh. Ngôi sao thừa nhận “bình thường ít khi chia sẻ những cái gọi là quan điểm cá nhân cho mọi người” vì “không tự tin”, “không có thông tin gì chia sẻ”.

Bên cạnh hát, các ca sĩ còn trao đổi một số nội dung về âm nhạc.

Ngay lập tức, Thu Minh phản bác: “Em vừa hát hay vừa đẹp trai. Em không tự tin thì ai tự tin nữa?”. Cô cho đồng nghiệp 5 giây để suy nghĩ và quyết định. Thậm chí, Thu Minh còn chuẩn bị sẵn trang phục cho Noo Phước Thịnh để mặc khi tham gia show.

Từ cách tung hứng, nói chuyện cho đến cử chỉ, nét mặt đều cho thấy các ca sĩ chỉ đang diễn theo kịch bản. Họ muốn tạo một bầu không khí vui vẻ, mang lại cho khán giả phút giây giải trí trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Song, cả 2 đều chưa thực sự tự nhiên trước một kịch bản nặng tính sắp đặt.

Xuyên suốt thời lượng, Thu Minh và Noo Phước Thịnh cùng trao đổi về một số chủ đề liên quan đến âm nhạc, chẳng hạn như cái giá của sự nổi tiếng, nguyên tắc làm việc cá nhân, tình cảm của khán giả...

Trong khoảng 10 phút cuối, Thu Minh muốn Noo Phước Thịnh thay đổi sang phong cách “bad boy” (trai hư) bằng cách làm mới bản hit của anh. Cuối cùng, cả hai song ca một ca khúc mà họ đã chuẩn bị sẵn tên B52, trước khi khép lại chương trình.

Khó để lại dấu ấn

Thực tế, Noo Phước Thịnh là lựa chọn hợp lý để mở màn cho cả chương trình dài 15 tập. Bởi dẫu sao, anh vẫn là giọng ca được nhiều khán giả trẻ tuổi yêu thích, có lượng fan đông đảo hơn những cái tên như Thảo Trang hay Võ Hạ Trâm.

Noo Phước Thịnh là lựa chọn hợp lý cho tập mở màn.

Đáng tiếc, Muse It không thu hút được khán giả dù trước đó, Thu Minh tổ chức họp báo rầm rộ. Ê-kíp cũng tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, đặc biệt là các TikToker, để quảng bá chương trình. Dẫu vậy, ngay cả khách mời Noo Phước Thịnh cũng chưa thể giúp show được chú ý hơn.

Đến hiện tại, tập đầu chỉ thu về hơn 90.000 lượt xem sau 4 ngày phát sóng, chưa đủ ấn tượng để lọt vào bảng xếp hạng “Thịnh hành” trên YouTube.

Chương trình của Thu Minh chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các show truyền hình thực tế như The Face Vietnam, Top Chef… Chưa kể, Rap Việt mùa 3 vừa lên sóng và vẫn đang tạo chú ý.

Theo Thu Minh chia sẻ trong show, Muse It là “một khu vườn tràn ngập… sự thật và cảm xúc, những điều mà khán giả chưa bao giờ thấy”. Tuy nhiên, thời lượng chương trình ngắn khiến cô chưa thể khai thác nhiều góc nhìn sâu sắc về Noo Phước Thịnh.

Nữ ca sĩ cho khán giả thấy được khả năng trò chuyện, dẫn dắt chương trình. Nhưng phần lớn nội dung được chia sẻ còn cũ, thiếu hấp dẫn nên khó để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Minh Nhật

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ca-si-thu-minh-tro-lai-dien-nhieu-hon-hat-post1544314.tpo