Ca sĩ Tố My hỗ trợ thí sinh Solo Cùng Bolero 2018Ca sĩ Tố My hỗ trợ thí sinh Solo Cùng Bolero 2018

'Ngọc nữ' Tố My - Á quân Solo cùng Bolero 2015 được xem là ca sĩ thành công nhất kể từ sau cuộc thi. Cô góp mặt trong đêm bán kết tối qua để hỗ trợ cho 2 thí sinh Trúc Anh và Khánh Linh.

Đêm bán kết cuối cùng của Solo cùng Bolero 2018 vừa phát sóng vào tối 29/11 trên kênh THVL1 xuất hiện nhiều nhân tố mới lạ và thú vị. Tương tự như 2 đêm bán kết trước, 10 thí sinh còn lại được chia thành 5 cặp, mỗi cặp thể hiện cùng 1 bài hát với ca sĩ hỗ trợ do BTC lựa chọn. Đó là những ca sĩ đã thành công và bước ra từ các mùa Solo cùng Bolero trước như: Tố My, Phú Quí, Quỳnh Như, Duy Khánh và Võ Hoài Long. Từ Paris, nữ ca sĩ Lâm Ngọc Hoa – Quán quân Solo cùng Bolero mùa đầu tiên cũng gửi lời động viên đến các tân thí sinh của chương trình.

Trong 30 thí sinh vào bán kết, Henry Nguyễn là nhân tố khá thú vị. Có lẽ vì được đánh giá là “cơn gió lạ” nên ngay đêm đầu tiên ra mắt khán giả, Henry Nguyễn đã mang đến nhiều… “sóng gió” cho chương trình. “Sóng gió” này bắt nguồn từ cuộc đối đầu tối qua giữa anh thầy giáo dạy Sử đến từ Cần Thơ Võ Hữu Ngọc. Ca khúc quyết định của cả hai là “Thói đời” và ca sĩ hỗ trợ là Nguyễn Phú Quí – Á quân Solo cùng Bolero mùa đầu tiên. Hữu Ngọc thể hiện ca khúc mượt mà và dễ nghe hơn, song anh chưa có nhiều đột phá so với những người đã từng hát ca khúc này. Sự mới lạ, phá cách của Henry Nguyễn được ca sĩ Phú Quí cùng ban giám khảo đánh giá cao hơn. Phú Quí đã chọn song ca cùng với Henry.

Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét Henry có giọng hát lạ, mạnh, nhưng cần kìm hãm sự bùng cháy của mình. Giám khảo Phi Nhung sau một hồi chết lặng vì màn trình diễn của 2 thí sinh, chị nhận xét: “Trong suốt 5 năm làm giám khảo chương trình, chị rất thú vị khi gặp Henry là 1 “món ăn lạ” trong chương trình. Nhung rất thích những cái lạ và hay của bạn”. Giám khảo Đan Trường: “Henry Nguyễn dù qua Mỹ từ nhỏ nhưng tiếng Việt rất rành, văn từ rõ ràng và với tiết mục này em đã mang đến màu sắc mới cho Bolero. “Thói đời” là ca khúc không dễ, Hữu Ngọc hát tình cảm nhưng mất cái ngân đặc trưng của Bolero”. Kết quả phần thắng đã thuộc về Henry Nguyễn. Một vài khán giả không đồng tình với quyết định của ban giám khảo, tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên fanpage của chương trình.

 Phần thi của Quang Đệ - Hỗ trợ Hoài Long

Phần thi của Quang Đệ - Hỗ trợ Hoài Long

Khánh Linh

Ca sĩ Tố My

Đài Trang - Tú Tri

Trương Dũng, Thanh Trà - Hỗ trợ Duy Khánh

Hữu Ngọc , Henry Nguyễn - Hỗ trợ Phú Quý

Giám khảo Mạnh Quỳnh

Giám khảo Đan Trường

Giám khảo Phi Nhung

Cũng là trường hợp Việt kiều về nước tham gia chương trình, Minh Trung (Cộng hòa Séc) đối đầu với chàng trai miền Trung Quang Đệ trong ca khúc Người tình không đến (sáng tác Thượng Ngàn) với phần hỗ trợ của ca sĩ Võ Hoài Long - top 6 Solo cùng Bolero 2017. Trong phần đối đầu này, Quang Đệ nổi trội với giọng hát, phong cách trình diễn tự tin và được ca sĩ Võ Hoài Long chọn hát song ca.

Giám khảo Đan Trường nhận xét: “Minh Trung có sẵn ngoại hình, nhưng chưa có kỹ thuật và luyến láy còn ít. Quang Đệ nên chọn phong cách rõ ràng, uyển chuyển hoặc cứng hẳn”. Ca sĩ Phi Nhung rất bất ngờ khi có nhiều thi sinh Việt kiều không ngần ngại xa xôi về nước thi hát Bolero. Chị khuyên Minh Trung phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa.Giành chiến thắng trong phần thi đối kháng này là Quang Đệ.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của Solo cùng Bolero 2018 là Dương Tú Tri 19 tuổi đến từ An Giang. Ca khúc quyết định cho phần thi đối kháng của Tú Tri và Đài Trang là bài Trang nhật ký (sáng tác Hoàng Trọng) – ca khúc mà Quỳnh Như đã từng được điểm tuyệt đối từ tất cả các giám khảo trong năm 2016. Trong màn đối đầu này, Tú Tri nổi trội hơn cả về giọng hát truyền cảm cũng như phong cách trình diễn. Giám khảo Đan Trường khen Tú Tri có giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, lên cao xuống thấp ổn, có thể tiến xa với dòng nhạc Bolero.

Giám khảo Phi Nhung: “Đài Trang có giọng hát trầm, chín mùi, cần cố gắng hơn nữa. Tú Tri có gương mặt dễ thương, thánh thiện, đặc biệt là có giọng ngân nhưng không nên sử dụng nhiều quá”. Giám khảo Mạnh Quỳnh khẳng định: “Tú Tri nhỏ tuổi nhất nhưng anh đánh giá là gương mặt sáng giá nhất trong mùa thi năm nay, khi em hát tất cả những ca từ dồn vào đôi mắt của em, biểu cảm rất hay, nếu được chọn nhạc anh bảo đảm sẽ chọn cho em những bài nhạc rất phù hợp như Mai em lấy chồng, Giã biệt trường xưa, Nỗi buồn hoa phượng…”. Với những đánh giá cao của ban giám khảo, Tú Tri giành được chiếc vé đi tiếp vào vòng trong.

“Ngọc nữ Bolero” Tố My - Á quân Solo cùng Bolero 2015 được xem là ca sĩ thành công nhất kể từ sau cuộc thi. Cô góp mặt trong đêm bán kết tối qua để hỗ trợ cho 2 thí sinh Trúc Anh và Khánh Linh trong ca khúc Con đường xưa em đi (sáng tác Châu Kỳ - Hồ Đình Phương). Bằng giọng hát truyền cảm và phần trình diễn duyên dáng của mình, cô sinh viên đại học Luật Trúc Anh đã chinh phục được Tố My và nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo. Giám khảo Mạnh Quỳnh khen Trúc Anh hát ngọt ngào, truyền cảm. Nam ca sĩ tiếc nuối cho giọng ca của Khánh Linh vì khi phát âm bị phô.

Giám khảo Phi Nhung cũng khuyên Khánh Linh nên chọn dòng nhạc phù hợp với phong cách của mình. Giám khảo Đan Trường cũng tiếc nuối Khánh Linh có chất giọng dày, nội lực, nhưng bolero không phải là sở trường của cô, còn Trúc Anh có cách chuyển giọng gió rất tốt. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh cũng khuyên Khánh Linh nên tìm hiểu thêm về dòng nhạc Bolero. Ban giám khảo đã quyết định chọn Trúc Anh bước vào vòng chung kết, Khánh Linh phải chia tay chương trình.

Cặp thí sinh Trường Dũng và Thanh Trà dự thi với ca khúc Cô hàng xóm (sáng tác Anh Bằng). Hỗ trợ cho cả hai là Á quân Solo cùng Bolero 2016 Đào Duy Khánh. Với phần trình diễn chân chất và giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Trường Dũng được Đào Duy Khánh chọn hát song ca cùng. Nhận xét về phần thi của 2 anh nông dân, giám khảo Đan Trường nhận xét Trường Dũng từng trải, hát hay, như đang tự sự câu chuyện tình của mình, chỉ có 1 lỗi nhỏ là câu đầu chưa vững. Giám khảo Phi Nhung khen Thanh Trà có giọng hát đẹp nhưng chưa có nhấn nhá và hát vẫn còn giống trả bài.

Giám khảo Mạnh Quỳnh cũng đồng tình giọng hát Trường Dũng rất hay, chỉ cần nghiên cứu thêm những chiêu khi hát để tạo sự khác biệt, còn Thanh Trà giọng còn ngây thơ, cần cố gắng hơn. Giám khảo NSƯT Vũ Thanh Vinh bất ngờ khi Thanh Trà lại sở hữu ngoại hình bảnh bao và làn da trắng sáng, Thanh Trà hóm hỉnh đã bật mí anh làm phụ hồ nhưng trước khi đi làm, anh có thoa kem chống nắng kĩ càng. Mặc dù có làn da “tỏa sáng” nhưng phần hát của Thanh Trà không tỏa sáng bằng Trường Dũng nên anh đành phải chia tay chương trình.

Đêm thi thứ 3 đã khép lại vòng Bán kết. 18 thí sinh được chọn vào Vòng chung kết gồm có: Trọng Khương, Chế Dũng, Nguyễn Huy, Quốc Hương, Tú Tri, Trúc Anh, Quang Thành, Trường Dũng, Văn Minh, Huỳnh Gia Đạt, Henry Nguyễn, La Si Nal, Quang Đệ, Như Ý, Lâm Quốc Khải, Trúc Ly, Lê Vinh và Dương Huệ.

Cường Nguyễn

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201810/ca-si-to-my-ho-tro-thi-sinh-solo-cung-bolero-2018-618114/