Ca sĩ Tóc Tiên, sau những trắc trở...

Thành công trên con đường ca hát, thể hiện cách sống náo nhiệt khi rời ánh đèn sân khấu, nhưng ít ai biết đời tư ca sĩ Tóc Tiên có những hỉ - nộ - ái - ố.

Nữ ca sĩ này vừa tổ chức hôn lễ với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, khép lại mối tình giữ kín nhiều năm với không ít trắc trở...

Khi đam mê ca hát quá lớn

Tóc Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh năm 1989. Đến với con đường âm nhạc, tính đến nay nữ ca sĩ đã giành được nhiều giải thưởng như: Cống hiến (hạng mục Bài hát của năm), Làn Sóng Xanh, Zing Music Awards, Yan Vpop 20 Awards, Mnet Asian Music Awards...

Lễ cưới của ca sĩ Tóc Tiên và Hoàng Touliver vừa qua tại Đà Lạt.

Lễ cưới của ca sĩ Tóc Tiên và Hoàng Touliver vừa qua tại Đà Lạt.

Nếu không phải vì đam mê ca hát ngấm vào máu, nhạc trẻ Việt hiện nay đã không có ca sĩ Tóc Tiên với những màn trình diễn sôi động, phong cách hiện đại. Theo hướng của gia đình, xuất phát điểm của Tóc Tiên trên con đường sự nghiệp là ngành y, khi năm 2007 cô trúng tuyển Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, Tóc Tiên được bố mẹ cho du học ở Trường Pasadena City College ở tiểu bang California, chuyên ngành Biology (sinh học) tại Mỹ. Tuy nhiên gần 9 năm theo học đất nước cờ hoa, vì không cân bằng được công việc học tập và ca hát, Tóc Tiên đã gác lại việc học để đến với nghiệp cầm ca mặc dù trước đó, cô từng theo học ngành truyền thông ở Mỹ.

Chính điều này tạo ra sự đối lập trong suy nghĩ giữa Tóc Tiên và mẹ. Từ trước đến nay, mẹ Tóc Tiên luôn muốn cô theo nghề bác sĩ vì đây là nghề được nhiều người coi trọng, có vị trí trong xã hội, còn làm ca sĩ chỉ là xướng ca vô loài. Do không tìm được tiếng nói chung và gặp nhiều áp lực khi bị cấm theo nghiệp cầm ca, Tóc Tiên đã quyết định dọn ra ở riêng để thỏa đam mê ca hát và phát triển sự nghiệp của mình.

Kể từ khi bước vào con đường âm nhạc, Tóc Tiên đã gặt hái được những thành công nhất định, ai cũng nghĩ mẹ cô sẽ thay đổi ý nghĩ và Tóc Tiên trở thành niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, trong một chương trình truyền hình gần đây, Tóc Tiên cho biết, mẹ không vẫn chưa chấp nhận cô vì cô sẽ trở thành một người nào đó trong xã hội mà không theo ý mẹ. “Mẹ cứ nghĩ tôi phải đi theo mẹ thì mới thành công, nhưng giờ tôi lại thành công mà không theo ý mẹ. Điều này khiến tôi tự hỏi tại sao mẹ không công nhận tôi” - ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ.

Chuyện tình yêu và đám cưới bí mật

Vừa qua, Tóc Tiên đã tổ chức hôn lễ với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver ở một nhà thờ tại Đà Lạt sau thời gian 4 năm hai người yêu nhau. Đám cưới của Tóc Tiên đặc biệt ở chỗ giới truyền thông không hề hay biết, khác hẳn với sự khoa trương, ồn ào của nhiều ngôi sao giải trí khác tại nước ta. Những hình ảnh về lễ cưới của Tóc Tiên được chia sẻ trên trang mạng xã hội sau đó, đủ để người hâm mộ nhận ra sự ấm cúng, giản dị và chân thành nhưng không kém phần trọng đại. Tóc Tiên cho biết, cô giữ kín chuyện kết hôn vì cô và chồng không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường. Thay vào đó, cả hai chỉ muốn được khán giả yêu thương bằng chính những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver biết nhau từ cuộc thi The Remix 2015 khi cùng một đội. Sau khi cuộc thi khép lại, hai người tiếp tục hợp tác với nhau trong các dự án âm nhạc. Nhiều lần, những hình ảnh thân thiết của cặp đôi này cũng bị “rò rỉ” trên các diễn đàn mạng. Chính vì thế nhiều người “đoán già đoán non” hai người đang hẹn hò và có tình cảm yêu đương, nhưng Tóc Tiên cùng Hoàng Touliver đều giữ im lặng. Tới tháng 9/2019, cặp đôi trai tài - gái sắc mới “khoe” 1 bức ảnh trên trang cá nhân, chính thức công bố chuyện tình yêu khiến người hâm mộ như mở hội.

Trong hành trình tình yêu của Tóc Tiên và Hoàng Touliver cũng có những trắc trở. Khi yêu Hoàng Touliver, ca sĩ Tóc Tiên từng chia sẻ, mẹ cô từng can thiệp vào chuyện yêu đương của con gái. Bà không chấp nhận bất cứ ai đến bên con gái nếu bà không thích. Biết chuyện này, Hoàng Touliver từng tự ái, phải xa cô một thời gian vì mẹ Tóc Tiên cấm cản. Nhưng bằng sức mạnh của tình yêu, sự thấu hiểu và chia sẻ, cùng nhận thức được cám dỗ của showbiz, Hoàng Touliver và Tóc Tiên đã đi đến đích hôn nhân trong sự giản dị, ấm cúng vừa qua tại Đà Lạt.

“Mẹ muốn tôi học Y nhưng bên Mỹ, cơm áo gạo tiền vật lộn khiến tôi không học được. Học Y bên đó rất khó, mất nhiều thời gian nên tôi chuyển sang ngành truyền thông, khiến mẹ không hài lòng. Mẹ tôi thậm chí còn kiểm soát luôn cả người tôi yêu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, bảo vệ tôi. Nhưng lúc đó, với tôi tình yêu là tất cả” - Tóc Tiên chia sẻ trong chương trình “1 tiếng kể hết”.

Mặc dù Tóc Tiên và mẹ còn những bất hòa nhưng gần đây, nữ ca sĩ chia sẻ: “Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này”.

Phạm Hoa

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ca-si-toc-tien-sau-nhung-trac-tro-n169644.html