Ca sĩ Vy Oanh: 'Chăm con bằng cả tấm lòng, bé sẽ phát triển tốt'

'Dù bận rộn đến mấy thì ưu tiên số 1 vẫn là con cái và gia đình, chính vì vậy mọi công việc mình đều điều hành tại nhà', nữ ca sĩ 8X chia sẻ.

Sau một thời gian “theo chồng bỏ cuộc chơi”, ca sĩ Vy Oanh ít xuất hiện giữa một rừng sao lắm chiêu nhiều trò chốn showbiz. Thế nhưng từ khi làm mẹ của 2 nhóc tỳ kháu khỉnh, đáng yêu, nữ ca sĩ lại được nhiều người nhắc đến với hình ảnh bà mẹ đa tài, đảm đang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh những khán giả yêu mến Vy Oanh ở vai trò ca sĩ hay một người phụ nữ kinh doanh đa tài, chị còn được rất nhiều bà mẹ ngưỡng mộ về cách chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Dù bận rộn vẫn ưu tiên con cái và gia đình là số 1

- Cuộc sống hàng ngày của bà mẹ hai con Vy Oanh như thế nào nhỉ? Chị có thể tả qua về một ngày bình thường được không?

Mình bắt đầu buổi sáng từ 7h, sau khi check email thì sẽ dành thời gian chơi với 2 con một chút, sau đó cùng bác tài đưa Voi đi học. Ăn sáng xong mình sắp xếp đồ ăn cho bé nhỏ và cả gia đình rồi khoảng 9h bắt đầu làm việc, họp hành.

Công việc của mình hiện đang điều hành 2 công ty là thời trang trẻ em thông dụng Toaa và kênh thiếu nhi Voi TV, bên cạnh đó là những hoạt động sản xuất, sáng tác, ca hát.

Chiều đến mình tranh thủ chơi với con và dạy con học khi bé đi học về, rồi cả nhà dùng bữa cơm tối từ khoảng 5h-8h30. Sau đó mình làm thêm một ít công việc nếu hôm nào quá nhiều việc, tập 30-45 phút thể thao và đi ngủ lúc 11h.

- Là một người nổi tiếng lại bận rộn với công việc kinh doanh mới bắt đầu, chị sắp xếp thời gian dành cho con thế nào?

Dù bận rộn đến mấy thì ưu tiên số 1 vẫn là con cái và gia đình, chính vì vậy mọi công việc mình đều điều hành tại nhà. Khi con ngủ mình làm việc và tranh thủ khi bé thức thì chăm lo cho con. Cũng như 1 tuần 1-2 bữa mình dành thời gian nấu cơm cho cả nhà và chăm sóc cây cối vườn tược.

Thỉnh thoảng 2 vợ chồng cũng dành thời gian riêng cho nhau như xem phim, du lịch. Đối với mình, gia đình con cái vẫn là điều quan trọng nhất. Vì vậy tuy tự chủ trong cuộc sống nhưng vẫn không lơ là trách nhiệm làm vợ làm mẹ của mình.

- Qua những chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Vy Oanh là một bà mẹ vô cùng chu đáo, chăm sóc con kỹ lưỡng. Vậy cách nuôi dạy con của chị có gì đặc biệt?

- Qua những chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Vy Oanh là một bà mẹ vô cùng chu đáo, chăm sóc con kỹ lưỡng. Vậy cách nuôi dạy con của chị có gì đặc biệt?

Mình cố gắng làm việc ở nhà để có thể chăm con một cách tốt nhất có thể. Tuy không có thời gian để tự tay chăm sóc bé nhưng mọi hoạt động mình đều giám sát chặt chẽ từng bữa ăn giấc ngủ, sức khỏe hay các lịch thăm khám sức khỏe của con.

Bất cứ lúc nào thấy con có tí dấu hiệu không tốt mình đều đưa ngay đến bác sĩ để kịp thời chỉnh đốn. Ngoài ra, mìnhcũng quan tâm đến tâm lí, giáo dục, sở thích ở mỗi giai đoạn phát triển của con để cùng con lớn lên mỗi ngày.

- Có những điều gì mà chị muốn rèn cho con ngay từ nhỏ, cho dù là khó đến mấy?

Mình muốn rèn con tính tự lập, tự giác, ngăn nắp, lễ phép, tính tiết kiệm và cả lòng thương người nữa. Bố mẹ nào cũng muốn rèn con nhiều điều để con phát triển toàn diện nhưng ở độ tuổi của Voi con và Tuệ An thì mình chỉ đang dạy con vài điều như vậy. Đợi khi bé lớn hơn thì sẽ còn nhiều điều khác nữa.

- Hầu như đứa trẻ nào cũng trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 và khiến bố mẹ vô cùng đau đầu. Còn với Vy Oanh, chị có cách ứng xử thế nào để cùng con trai vượt qua dấu mốc trưởng thành này?

Mình cũng đã lường trước những trường hợp đó nhưng may mắn Voi con có vẻ ngoan hơn so với tuổi lên 3. Voi đằm tính, sâu sắc chỉ hơi nóng tính một chút nhưng hiểu ý con thì con cũng rất ngoan. Con rất hay quan tâm ba mẹ và rất thương em gái Tuệ An.

Trước khi đi học và sau khi đi về đều ôm em hôn thắm thiết. Trước khi đi ngủ cũng ôm ba mẹ chào tạm biệt. Voi sinh hoạt rất đúng giờ giấc và rất sạch sẽ ngăn nắp, con cũng hơi khó tính nếu như người nào không hiểu ý con và làm con khó chịu.

Chọn trường an toàn sạch sẽ và có phương án giáo dục tốt

- Bé Voi đang ở độ tuổi rất lém lỉnh và tò mò về mọi thứ xung quanh, có câu chuyện nào thú vị về cậu bé mà chị nhớ mãi không?

Câu chuyện đáng yêu của con thì nhiều lắm nhưng gần đây nhất là việc buổi tối bà vú dụ con mặc bỉm để không tè dầm thì sẽ mua xe hơi. Voi mê xe hơi lắm nên đồng ý nhưng không hiểu sao mới mấy phút bạn bảo: “Cởi bỉm ra cho Voi liền đi, không mua xe hơi gì hết trơn á”.

Bà vú không kịp trở tay cởi cho Voi luôn vì phải làm nhanh thật nhanh không là bạn í la làng. Tính của con lắm lúc cũng ương 1 tí như vậy, cái gì con không thích có dụ có ép mấy cũng không làm, chỉ vui vui thì mới làm. Tuy vậy, Voi rất nghe lời mẹ và cũng được cô giáo khen thông minh nhất lớp.

Hay như gần đây nhất ngủ dậy bạn cởi bỉm đưa bà vú nói “bà ơi ngửi đi thơm lắm nè” nói ngược vậy chọc bà vú rồi cười tủm tỉm nữa (cười).

- So với những đứa trẻ ở tuổi lên 3, điều gì ở bé Voi khiến chị cảm thấy hạnh phúc vì mình đã rèn dạy được con từ nhỏ?

Hiện tại, mình rất mừng vì con thông minh khỏe mạnh, chiều cao cân nặng đều vượt trội. Con rất ngăn nắp sạch sẽ, sống có giờ giấc kỉ luật và đặc biệt nhớ rất nhanh. Như khi nghe 1 bài hát thì con có thể hát ngay lại được liền dù giai điệu có khó đến mấy. Mình cầu mong sao con sẽ phát triển đều như vậy là mừng rồi.

- Còn với Tuệ An, cô bé 11 tháng tuổi nhưng đã có nét tính cách nào nổi bật rồi nhỉ?

Tuệ An từ bé đã tỏ ra rất lanh lẹ, lém lỉnh và khó tính, không dễ bị bắt nạt. Con là cô bé cá tính thích leo trèo và rất hay cười. Từ bé xíu đã nhún nhảy và tự hát ru ngủ, kiểu như a a theo mẹ để tự ngủ. Con thích gì hay không thích gì đều phản kháng rất mạnh mẽ.

- Về chế độ ăn ngủ hàng ngày của Tuệ An, chị cũng áp dụng giống như trước đây đã từng lên lịch cho bé Voi?

Tuệ An và bé Voi chị đều theo công thức chung nhưng mỗi bé sẽ điều chỉnh một chút cho hợp với lứa tuổi cũng như cá tính của con. Thời điểm mang thai mình đã đọc rất nhiều tài liệu để chăm sóc con cho tốt, chính vì vậy mình cũng tự tin và yên tâm để cho con những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa nên tương lai mình sẽ không nói trước, mình chỉ tin rằng chỉ cần luôn quan tâm chăm sóc con cái bằng cả tấm lòng của ba mẹ thì con sẽ phát triển tốt thôi.

- Trong tương lai, vợ chồng chị dự định sẽ cho con sinh sống và học tập tại Mỹ hay Việt Nam? Và đâu là nguyên tắc chọn trường cho con của chị ngay từ bậc mầm non?

Các bé là quốc tịch Mỹ vì vậy có lẽ khi các con lớn sẽ về Mỹ sinh sống và học tập. Còn nếu như vì công việc mà chị không đi được sớm hơn thì có thể các con sẽ học tiểu học ở Việt Nam.

Nguyên tắc của mình khi chọn trường mầm non cho con đó là an toàn, sạch sẽ và có phương án giáo dục tốt. Chẳng hạn như về cơ sở vật chất, bếp ăn, lãnh đạo trường, dạy kĩ năng sống và quan trọng hơn hết vẫn là đội ngũ giáo viên có tấm lòng yêu thương con trẻ. Ngoài ra ngoại ngữ và hoạt động ngoại khóa ở lứa tuổi của Voi con cũng bắt đầu cần thiết.

- Cảm ơn chị về cuộc trờ chuyện!

L.H - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ca-si-vy-oanh-cham-con-bang-ca-tam-long-be-se-phat-trien-tot-50307-13.html