Ca sốt vượt 2 triệu, Triều Tiên nói đạt kết quả tốt trong chống dịch

Triều Tiên tuyên bố đạt kết quả tốt trong công tác chống dịch khi ca sốt của nước này vượt mốc 2 triệu trường hợp.

Hôm 20/5, Triều Tiên báo cáo 263.370 trường hợp có triệu chứng sốt, nâng tổng số ca sốt của nước này lên 2,24 triệu ca.

Số người chết vì sốt tại nước này hiện là 65 trường hợp với thêm 2 trường hợp mới được ghi nhận.

Bất chấp sự gia tăng về các con số, Triều Tiên khẳng định các hoạt động sản xuất vẫn đang tiếp tục.

"Ngay cả trong tình trạng phòng chống dịch bệnh khẩn cấp tối đa, hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì tại các ngành công nghiệp chủ chốt và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh. Kết quả tốt được báo cáo đều đặn trong cuộc chiến chống dịch bệnh đang diễn ra", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho hay.

Nhân viên y tế khử trùng tại một nhà ga ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Nhân viên y tế khử trùng tại một nhà ga ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Theo Martyn Williams - nhà nghiên cứu tại trang web 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ, số ca sốt mà chính phủ Triều Tiên báo cáo đã giảm ở Bình Nhưỡng nhưng tăng ở các vùng nông thôn.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, quốc gia Đông Bắc Á tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đối phó với COVID-19. Theo đó, các cơ sở sản xuất đang tăng cường sản xuất để cung cấp nhiệt kế và các thiết bị y tế khác trong khi các cơ sở y học cổ truyền đẩy mạnh cung ứng dược phẩm giúp giảm đau, hạ sốt.

Triều Tiên hiện vẫn chưa hồi đáp về các đề nghị hỗ trợ y tế từ một số quốc gia như Mỹ, Nga, Hàn Quốc.

CNN hôm 18/5 dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết 3 máy bay chở hàng của Triều Tiên đã đến Trung Quốc rồi quay trở về hồi đầu tuần. Cả 3 chiếc phi cơ đều đến sân bay quốc tế Đào Tiên ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Theo Yonhap, trên các chuyến bay quay về Triều Tiên không có chuyên gia hoặc nhân viên Trung Quốc.

Nguồn tin của NK News nói rằng các máy bay này tới nhận hàng hóa hỗ trợ chống dịch liên quan đến COVID-19. Đây là những chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo kể từ tháng 3/2020.

Trước đó, Trung Quốc bày tỏ thông cảm với tình hình bùng phát dịch hiện nay tại Triều Tiên và tuyên bố sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho Bình Nhưỡng để ứng phó với dịch bệnh.

Song Hy(Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ca-sot-vuot-2-trieu-trieu-tien-noi-dat-ket-qua-tot-trong-chong-dich-ar677867.html