Cá thái dương khổng lồ trôi dạt bờ biển Úc, ai cũng tưởng 'đồ giả'

Một chú cá thái dương khổng lồ đã được phát hiện tại bờ biển phía Nam Australia. Loài cá này có chiều dài lên tới 4,2 mét và có thể nặng gần 2,5 tấn

Hai người đàn ông đã sốc khi tình cờ bắt gặp một con cá thái dương khổng lồ trôi dạt vào bờ biển vắng vẻ.

Anh Steven Jones cho biết anh tìm thấy sinh vật này ở phía Đông cách núi River Murray 25 km khi đi dạo với một người bạn tại Goolwa Pipico (thuộc phía Nam Australia). Nơi này là khu vui chơi nổi tiếng tại Úc.

Con cá này được ước tính dài khoảng 2,5 mét và nặng vài trăm kg.

Bức ảnh chụp Steven John và người bạn của mình,anh Hunter, được đăng tải trên trang cá nhân của một đồng nghiệp.

Đồng nghiệp của họ, cô Linette Grzelak thậm chí còn tưởng con cá là “hàng giả”. Cô cho biết: ”Khi phát hiện ra con cá, họ đã nghĩ rằng nó được làm bằng gỗ”.

Cá đại dương có thể dài tới 3 mét, với chiều cao 4,2 mét và nặng tới 2,5 tấn, có hình dạng gần tròn, nhiều xương, sống lưng lớn và vây thấp. Trên da nó có hằng hà sa số vật ký sinh. Thức ăn của chúng chủ yếu là sứa, phiêu sinh vật và tảo, được tìm thấy ở vùng nước nhiệt đới và thường bị nhầm lẫn với cá mập vì có vây. Sinh vật này được xếp vào hàng các sinh vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại một vài quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.

Con cá dài 2,5 mét và nặng tới hàng trăm kg.

Rất nhiều những người câu cá trong đoàn cho biết họ chưa bao giờ thấy một con cá thái dương ở Úc trước đây.

Nhà quản lý thu thập dữ liệu về các loài cá của Bảo tàng Nam Australia, ông Ralph Foster, cho rằng do va chạm với những con tàu lớn đã khiến cá thái dương bị trôi dạt vào bờ biển. Ông nhận được báo cáo có tới vài trường hợp xảy ra trong một năm. “Cá thái dương thường khá phổ biến tại các vùng nước thuộc địa phận Úc tuy nhiên chúng sống xa bờ”, ông nói.

Trình Đạt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/ca-thai-duong-khong-lo-troi-dat-bo-bien-uc-ai-cung-tuong-do-gia-4799593.html