Cá thể voọc đi lạc được thả về tự nhiên

Sau khi được trung tâm cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc, chữa trị vết thương, cá thể voọc chà vá chân nâu được thả về với tự nhiên.

Ngày 11/8, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa thả một cá thể voọc chà vá chân nâu về với môi trường tự nhiên.

Cá thể voọc được cán bộ đưa đi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Hoàng Ngọc.

Trước đó, UBND xã Hương Lộc (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) tiếp nhận cá thể voọc chà vá chân nâu từ anh Trần Đình Ly, người giúp việc ở Niệm Phật đường xã Hương Lộc.

Cá thể voọc được anh Ly phát hiện khi bị chó rượt đuổi trong khuôn viên Niệm Phật đường. Sau khi bắt được voọc, anh Ly trình báo và bàn giao cho UBND xã Hương Lộc.

Cá thể voọc có trọng lượng 5 kg, chưa đến tuổi trưởng thành. Lúc tiếp nhận, cá thể này bị thương ở chân phải và có biểu hiện hoảng sợ. Sau thời gian trung tâm cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc, chữa trị các vết thương ở chân, cá thể voọc được thả về môi trường tự nhiên.

Voọc chà vá chân nâu (tên khoa học là Pygathrix nemaeus) là loài động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với loài này đều bị nghiêm cấm.

Vườn quốc gia Bạch mã, địa điểm thả cá thể voọc về với tự nhiên. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-the-vooc-di-lac-duoc-tha-ve-tu-nhien-post868072.html