Ca thứ 33 mắc Covid-19 cũng là hành khách trên chuyến bay VN0054

Ca bệnh số 33 mắc Covid-19 là một nam giới quốc tịch Anh, hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ Lonđon - Anh về Nội Bài cùng ca số 17 và hiện lưu trú tại tỉnh Quảng Nam.

Bộ Y tế chiều 10-3 cho biết theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 33 mắc dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) ở Việt Nam.

Khử trùng máy bay phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus corona gây ra tại Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hoàng Triều

Khử trùng máy bay phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus corona gây ra tại Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hoàng Triều

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy đến thời điểm này trên chuyến bay VN0054 đã phát hiện 13 hành khách mắc Covid-19 trong đó 11 là người nước ngoài và 2 người Việt Nam là ca bệnh số 17 (chị N.T.H.N., SN 1993, trú ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) và ca bệnh số 21 (ông N.Q.T., 61 tuổi, nhà ở phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Từ ngày 6-3 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận thêm 17 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên 33 trường hợp, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi, các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại cơ sở y tế với tình trạng sức khỏe ổn định.

D.Thu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cong-bo-ca-so-33-mac-covid-19-la-hanh-khach-tren-chuyen-bay-vn0054-20200310152355665.htm