Cá tiếp tục chết sau sự cố vỡ đập thải nhà máy vàng

Nước từ đập nhà máy vàng thải ra môi trường khiến một số loại cá như: rô phi, cá chép, cá thác lác dưới sông Bồng Miêu chết rất nhiều.

Ảnh minh họa

Chiều 18.3, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh, Quảng Nam), cho hay sau khi sự cố vỡ đập thải của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (đóng tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, trụ sở nằm ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra do quá tải vào khoảng 8 giờ ngày 17.3, chính quyền đã yêu cầu phía công ty dừng hoạt động để khắc phục.

Trong khi đó, nước từ đập nhà máy vàng thải ra môi trường khiến một số loại cá như: rô phi, cá chép, cá thác lác dưới sông Bồng Miêu chết rất nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trung tá Văn Công Đoàn, Trưởng đồn Công an Tam Lãnh (Công an H.Phú Ninh) cho biết, đơn vị tổ chức kiểm tra, ghi nhận bờ đập thải của nhà máy vỡ một đoạn dài gần 5 m, sâu 40 cm.

Bà Lê Thị Hiển (67 tuổi, ở thôn Trà Sung, xã Tam Lãnh) kể, gần 10 ngày trở lại đây, nước trên sông Bồng Miêu chảy qua trước nhà bà luôn có mùi hôi nồng nặc. Sau khi sự cố vỡ đập xảy ra thì tình hình ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ca-tiep-tuc-chet-sau-su-co-vo-dap-thai-nha-may-vang-943281.html