Cả trăm dân chơi nghi phê ma túy, nháo nhào chạy khỏi 2 quán bar lúc rạng sáng

Cả trăm dân chơi trong 2 cơ sở kinh doanh dạng quán bar nằm ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11 và đường Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận có dấu hiệu nghi phê ma túy bị đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Tang vật thu giữ ở các quán bar. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khoảng 1 giờ sáng 18-11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an TPHCM phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy đã tiến hành đột kích bất ngờ vào 2 cơ sở kinh doanh dạng quán bar ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11 và đường Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận.

Thời điểm kiểm tra, có hàng trăm dân chơi đang vui chơi, nhảy múa trong 2 quán bar. Thấy bóng dáng công an, hàng trăm dân chơi nháo nhào thoát thân nhưng các cửa đã bị chốt chặn. Nhiều dân chơi ném các viên nén hoặc túi nilon (nghi chứa ma túy) xuống sàn nhà và các ngóc ngách nhằm phi tang.

Công an tiến hành đột kích bất ngờ 2 cơ sở kinh doanh dạng quán bar ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11 và đường Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại nhiều bàn VIP của quán, các dân chơi tìm cách phi tang vật tinh thể màu trắng, màu hồng…nghi ma túy xuống dưới sàn, bàn. Một số viên nghi ma túy khác cất giấu bằng nhiều cách như để trong bao thuốc lá, giả kẹo cao su cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp.

Qua kiểm tra, công an đã đưa gần 100 người gồm nam nữ nghi sử dụng ma túy, không có giấy tờ tùy thân, phạm pháp hình sự, về trụ sở công an.

Công an đã lập biên bản đối với nhiều lỗi vi phạm hành chính của 2 tụ điểm để làm rõ, xử lý.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ca-tram-dan-choi-nghi-phe-ma-tuy-nhao-nhao-chay-khoi-2-quan-bar-luc-rang-sang-559813.html