Cả trăm kiôt ở chợ bốc cháy trong đêm, thiệt hại hàng tỉ đồng

Chính quyền xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết hàng chục kiôt chợ Thanh Quýt bị cháy trong đêm, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 5/3, nhiều kiôt của chợ Thanh Quýt bị bốc cháy, ngọn lửa lan ra nhanh chóng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã điều 9 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng hỗ trợ thêm 2 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ đến hỗ trợ dập lửa.

Sau một thời gian dài dập lửa, đến khoảng 2h ngày 6/3, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng dập tắt.

Lực lượng chức năng dập lửa - Ảnh người dân cung cấp

Trao đổi với báo chísáng 6-3, ông Lê Tự Đợi - chủ tịch UBND xã Điện Thắng Trung - cho biết đến sáng nay, theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, vụ cháy đã gây thiệt hại hơn 90 kiôt của khoảng 45 hộ kinh doanh tại chợ Thanh Quýt, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 7 tỉ đồng.

Tiếp đó, Ngày 7.3, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết Công an thị xã Điện Bàn, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc, hỗ trợ điều tra vụ cháy chợ Thanh Quýt (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

“Do thiệt hại của vụ cháy gây ra nghiêm trọng, và theo báo cáo của Công an Điện Bàn và công an tỉnh thì việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy vượt quá khả năng của công an địa phương. Nên Công an thị xã Điện Bàn và Công an tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đề nghị Bộ Công an vào cuộc, giúp điều tra, làm rõ”, ông Trần Úc, thông tin thêm.

Cháy lớn trong khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Bình Phước

Chiều 6/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà máy sản xuất ván MDF thuộc Công ty Cổ phần FSC Việt Nam (Khu công nghiệp Nam Đồng Phú ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 phút chiều cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh ra tại kho hóa chất phía sau Công ty FSC Việt Nam gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Lửa bao trùm phía sau kho hóa chất, lan ra một phần phía sau vườn cao su của người dân giáp bờ tường lớn của công ty. Diện tích bén lửa rộng khoảng 200m2, gây ra nhiều tiếng nổ lớn, làm bung các tấm mái tôn.

Ngọn lửa bốc cáo kèm nhiều tiếng nổ lớn. Ảnh: L.Ngân.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Bình Phước) đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hơn 40 chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận ngọn lửa, không cho lan rộng ra toàn bộ kho phía trước.

Đến khoảng 16 giờ 50 chiều 6/3, ngọn lửa tạm thời được khống chế. Các khu vực xung quanh đám cháy cũng được cách ly, đảm bảo an toàn, tránh cháy lan.

Hiện tại, các chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy vẫn đang tiếp tục khống chế hoàn toàn ngọn lửa; đồng thời thống kê thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

PV (Tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ca-tram-kiot-o-cho-boc-chay-trong-dem-thiet-hai-hang-ti-dong-post34006.html