'Cá voi đặc vụ' Nga xuất hiện gần bờ biển Thụy Điển

Con cá voi trắng từng được cho là 'đặc vụ của Nga' cách đây vài năm đã bất ngờ xuất hiện trở lại ở gần bờ biển Thụy Điển.

Theo Insider, trong ngày 28/5, một con cá voi trắng với chiếc vòng đeo cổ bí ẩn đã được phát hiện ở vùng biển Thụy Điển. Các chuyên gia hải dương học cho biết, đây chính là con cá voi trắng được coi là "đặc vụ của Nga", xuất hiện tại Na Uy cách đây 4 năm.

Vào năm 2019, con cá voi trắng này được phát hiện bởi các ngư dân địa phương, sau đó chuyển giao cho Tổng cục Thủy sản Na Uy. Tại đây, các nhà nghiên cứu đã tháo chiếc vòng đeo cổ của con cá voi, để lộ dòng chữ "Thiết bị St. Petersburg" - ám chỉ nó thuộc về Nga. Ngoài ra, chiếc vòng đeo cổ này cũng có một giá đỡ để gắn camera.

Con cá voi trắng được coi là "đặc vụ Nga" tại Na Uy năm 2019. Ảnh: Reuters

Con cá voi trắng được coi là "đặc vụ Nga" tại Na Uy năm 2019. Ảnh: Reuters

"Con cá voi trắng không hề xa lạ với con người. Hải quân Nga cũng được biết tới với việc huấn luyện cá voi trắng để thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Vào thời Chiến tranh Lạnh, cá voi trắng được dùng để canh gác doanh trại hải quân, tìm kiếm ngư lôi và trợ giúp các thợ lặn", nhà hải dương học Jorgen Ree Wiig nói với CNN năm 2019.

Các nhà nghiên cứu không lý giải được nguyên nhân con cá voi trắng xuất hiện tại Na Uy, và đã trả tự do cho nó. Sau khi được thả, con cá voi dành khoảng 3 năm để để di chuyển chậm ở vùng biển phía nam Na Uy, rồi đột ngột tăng tốc trong vài tháng gần đây để tới vùng biển Thụy Điển.

"Nó đột ngột tăng tốc rất nhanh, có thể là để tìm kiếm những con cá voi trắng khác. Cá voi trắng là loài có tập tính xã hội rất cao", chuyên gia sinh học Sebastian Strand nói.

Cũng theo ông Strand, con cá voi trắng này khoảng 13-14 tuổi - độ tuổi thích hợp để tìm bạn đời. Tuy vậy, quần thể cá voi trắng ở gần nó nhất là ở quần đảo Svalbard, phía bắc Na Uy.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-voi-dac-vu-nga-xuat-hien-gan-bo-bien-thuy-dien-2148644.html