Cable TV: Hong Kong có ca tử vong đầu tiên vì virus corona

Nạn nhân tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona ở Hong Kong là một người đàn ông 39 tuổi. Như vậy, đã có 427 người chết vì nCoV, trong đó có 1 ở Hong Kong, 1 ở Philippines.

Cấp cứu một ca nhiễm corona ở Vũ Hán.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin từ đài Cable TV cho biết, đặc khu hành chính Hong Kong ngày 4/2 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus corona, nâng tổng số người chết vì dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên toàn cầu lên 427 người.

Như vậy, tính đến nay đã có 2 ca tử vong do nCoV bên ngoài Trung Quốc đại lục, một ở Philippines và một ở Hong Kong.

Báo SCMP cho hay, nạn nhân thiệt mạng ở Hong Kong là bệnh nhân nam giới 39 tuổi, tử vong do suy tim vào sớm ngày 4/2 tại bệnh viện Công chúa Margaret ở Kwai Chung.

Người này trước đó được xác định là bệnh nhân nhiễm nCoV thứ 13 tại đặc khu. Bệnh nhân sống tại khu Whampoa Garden, đã từng tới Vũ Hán hôm 21/1 và trở lại Hong Kong 2 ngày sau đó, sau khi đi qua các chặng Quảng Châu-Thâm Quyến-Hong Kong bằng đường sắt, rồi lên cơn sốt hôm 31/1.

Hôm 3/2, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, thông báo tạm thời đóng cửa 10 trong số 13 trạm kiểm soát với Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Trước những lời kêu gọi đóng cửa toàn bộ các điểm qua lại với Trung Quốc đại lục, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng việc làm này sẽ "không phù hợp và không thực tế," cũng như mang tính "phân biệt đối xử."

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin các nhân viên y tế tại một số bệnh viện ở Hong Kong dọa sẽ đình công nếu như chính quyền đặc khu không có biện pháp ngăn chặn dòng người từ đại lục.

Hiện bà Lâm đã chỉ thị tạm ngừng một số hoạt động vận tải giữa và Trung Quốc đại lục, trong đó có dịch vụ tàu phà và đường sắt cao tốc.

Một người dân Hong Kong theo dõi trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu về virus corona trên sóng truyền hình (Nguồn: CNN)

Các cuộc biểu tình diễn ra nhiều tháng tại Hong Kong đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đây, kinh tế xuất hiện tăng trưởng âm cộng thêm mối đe dọa của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã tạo ra tác động kép lên nền kinh tế Hong Kong.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba cho biết dự báo thâm hụt tài chính của đặc khu này có thể vượt trên 80 tỷ đô la Hong Kong (HKD)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cable-tv-hong-kong-co-ca-tu-vong-dau-tien-vi-virus-corona/621350.vnp