Các á hậu, diễn viên, MC bán dâm đến 25.000 USD/lần sẽ bị xử lý thế nào?

Đường dây các á hậu, diễn viên, MC bán dâm với giá tới 25.000 USD/lần do tú ông Kiều Đại Dũ điều hành vừa bị Công an TP. HCM triệt phá đang gây sự chú ý của dư luận. Các người đẹp 'có danh hiệu' này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang khẩn trương mở rộng điều tra đường dây mại dâm cao cấp do đối tượng Kiều Đại Dũ, tự Pi (22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn, TP. HCM) cầm đầu. Đáng chú ý, tham gia đường dây mại dâm cao cấp này có rất nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng.

Người đẹp được cho là nằm trong đường dây bán dâm nghìn USD của tú dông Dũ vừa bị Công an TP. HCM triệt phá.

Trước đó, chiều 30/8, trinh sát ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và đường Trần Hưng Đạo (quận 5) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Trong đó, một gái bán dâm là á hậu cuộc thi sắc đẹp T.D và diễn viên nổi tiếng kiêm MC C.V. Giá bán dâm trong đường dây siêu khủng này được cho là giao động từ 7.000 USD đến 25.000 USD/lượt. Nếu khách muốn qua đêm hay sextour thì giá sẽ tăng lên rất nhiều lần.

Người đẹp bán dâm với giá khủng

Vậy những á hậu, người mẫu, MC bán dâm với giá nghìn đô này sẽ đối diện với sự xử lý của pháp luật như thế nào?

Theo luật sư Bùi Quang Thu- văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội thì hành vi bán dâm nói chung và của các á hậu, diễn viên, MC vừa bị Công an TP. HCM phanh phui nói riêng chỉ bị xử lý hình sự trong trường hợp cố tình lây nhiễm HIV cho người khác. Còn lại sẽ chỉ bị xử phạt hành chính.

Tú ông Kiều Đại Dũ điều hành đường dây bán dâm gồm á hậu, diễn viên, MC với cái giá nghìn USD/lượt vừa bị công an triệt phá.

Luật sư Bùi Quang Thu dẫn chứng Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 quy định, bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Hành vi mua dâm, bán dâm là các hành vi bị cấm thực hiện. Do đó người nào thực hiện hành vi này, tùy vào mức độ mà có mức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật sư Bùi Quang Thu cho biết hành vi bán dâm của các á hậu, diễn viên, MC… cho khách mua dâm nếu được chứng minh, làm rõ thì đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Trường hợp người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lây truyền HIV cho người khác theo quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự. Theo đó, họ có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.

Hà Châu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/cac-a-hau-dien-vien-mc-ban-dam-den-25000-usd-lan-se-bi-xu-ly-the-nao-20180906161239616.htm