Các anh về thắp ấm làng quê!

Đầu xuân, khi từng vạt cà phê trên miền đất Nam Tây Nguyên bung hoa trắng muốt, đồng bào các dân tộc thiểu số vào mùa làm nương, các CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng lại hành quân về cơ sở, vừa làm công tác dân vận, đảm bảo ANTT, vừa giúp đỡ, hướng dẫn bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời đấu tranh, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống Đảng và nhà nước.

Xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, nơi tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông có hơn 75% người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là địa điểm đoàn công tác Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng dừng chân để làm công tác dân vận. Được sự quan tâm của chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của người dân địa phương, những năm qua, kinh tế xã hội của xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh đang từng bước khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nơi đây ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, với phần lớn người đồng bào dân tộc thiểu số, nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, nhiều gia đình còn gặp không ít khó khăn, nhất là vào mùa “giáp hạt”.

Lực lượng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lâm Đồng hành quân về xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh.

Chị Ha Thường, một người dân địa phương cho biết, bà con nơi đây chủ yếu sản xuất cà phê. Cả năm chỉ trông chờ vào một vụ thu hoạch nên khi cà phê mất mùa hay mất giá, đời sống của nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn.

“Có khi cái mình ăn lớn hơn cả cái thu vào. Gia đình còn gặp rất nhiều thiếu thốn!..”, chị Ha Thường chia sẻ. Những khó khăn của bà con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đinh Trang Thượng còn xuất phát bởi những hủ tục lạc hậu. Bà con dân tộc thiểu số thường sợ phạm vào những điều kiêng kị, bị “Yàng” trừng phạt, “con ma bắt đi” nên nhiều nơi, nhiều chỗ, người dân vẫn còn lưu giữ những hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống văn minh.

Ý thức rõ điều đó, ngay từ ngày đầu hành quân về cơ sở, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền. Nói đi đôi với làm, cùng với việc hướng dẫn bà con phương thức chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, loại bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng lồng ghép các chương trình giao lưu văn nghệ với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.

CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lâm Đồng giúp đỡ bà con làm vườn.

“Khi hành quân đi cơ sở làm công tác dân vận, biểu dương lực lượng, điều chúng tôi kiêng kị nhất là nói suông, nói không đi đôi với làm. Điều này không chỉ khiến mục đích công tác dân vận không đạt được mà còn làm mất niềm tin của bà con vào lực lượng. Do đó, tôi đã quán triệt mỗi CBCS trong đoàn công tác phải là tấm gương sáng, xắn tay áo, vén ống quần lên bắt tay ngay vào công việc và đạt được kết quả, sản phẩm cụ thể!..”, Thượng tá Trần Tranh Vũ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Vậy là từ ngày các anh về với bà con ở xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, ban ngay dù trời nắng chang chang như đổ lửa nhưng trên những tuyến đường, nơi sinh hoạt cộng đồng hay ở nương rẫy cà phê, từng tốp CBCS quân phục chỉnh tề, cơ bắp răn rỏi, làn da sạm nắng vẫn hăng say làm việc, hướng dẫn bà con lao động sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi. Ban đêm, không khí làng quê nghèo nàn heo hút lại rộn ràng tiếng ca hát. Những cây văn nghệ của đoàn công tác được dịp giao lưu với bà con, qua đó siết chặt nghĩa tình quân dân, xóa bỏ đi khoảng cách vô hình mặc định tồn tại trong tâm trí nhân dân nơi đây nhiều năm qua.

Các chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lâm Đồng tuần tra ở cơ sở.

Ông Ksor Huân, Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh cho biết, qua các hoạt động, hành quân biểu dương lực lượng của đoàn công tác không chỉ các cháu nhỏ thích thú mà nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ, vỗ tay hoan nghênh, chào đón nhiệt tình. “Chúng tôi mong muốn đoàn về nhiều hơn với địa phương. Sự có mặt của lực lượng Cảnh sát Cơ động khiến ANTT tại địa phương được tăng cường, giữ vững, các đối tượng lâu nay được xem là “thành phần quậy phá” không dám manh động!..”, ông ông Ksor Huân chia sẻ.

Theo Thượng tá Trần Tranh Vũ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, hành quân về cơ sở là hoạt động ý nghĩa giúp CBCS viên trẻ có điều kiện đi công tác thực tế, gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân. “Đây cũng là dịp để CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo ANTT trong tình hình mới!..”, Thượng tá Trần Thanh Vũ cho biết.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cac-anh-ve-thap-am-lang-que--i684283/