Các bãi xe không phép ngang nhiên tồn tại thách thức dư luận

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm tại các điểm đỗ xe, trông giữ xe trên địa bàn Thành phố. Nhưng không hiểu vì lý do gì hay có ''lợi ích nhóm'' mà hiện nay hàng loạt bãi trông giữ xe không phép gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh, nguy cơ cháy nổ cao vẫn ngang nhiên tồn tại (?!).

Hiểm họa tiềm ẩn

Như Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin về hàng loạt bãi xe trên địa bàn TP. Hà Nội có dấu hiệu hoạt động không phép trong thời gian dài, gây mất trật tự an ninh, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhưng không bị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc. Trên thực tế hiện nay, nhiều điểm đất dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa thực hiện triển khai cũng biến tướng thành những bãi trông giữ xe không phép, thu lợi bất chính.

Qua khảo sát, thu thập thông tin ở phường Xuân La (quận Tây Hồ), tại lô đất dự án di dời các Sở, ngành về Khu hành chính tập trung trên đường Võ Chí Công. Theo những gì PV ghi nhận, tại đây việc thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang còn chậm trễ, trên lô đất gần số 81 Võ Chí Công, tuyến đường vào Khu đô thị Ecolife Tây Hồ đã xuất hiện một bãi xe khủng cùng với một sân bóng nằm trên đất dự án trái phép. Theo quan sát của PV, hàng ngày có tới hàng trăm lượt xe ra vào tại bãi xe khiến nơi đây trở nên hỗn loạn.

Tại khu vực phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) có xuất hiện nhiều bãi xe trái phép. Trong đó, đơn cử như bãi trông giữ xe ô tô ngay trên đất Dự án Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy - Hà Nội, phía sau tòa nhà hành chính Thanh tra Chính phủ và Bệnh viện huyết học Trung ương.

Bãi trông giữ xe ô tô không phép ngay trên đất Dự án Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy - Hà Nội.

Theo quan sát của PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô, tại bãi xe này có rất nhiều ô tô được gửi trong bãi. Trong khi đó, mỗi xe ô tô gửi tại đây cũng phải mất khoảng 900.000 đồng/xe/tháng, như vậy với số lượng xe gửi lên tới hàng chục, thậm chỉ là cả trăm chiếc thì nguồn thu từ bãi xe rất sẽ ''rất khủng", nhưng không biết vào túi ai (?!).

Không những vậy, tại phường Yên Hòa còn có rất nhiều bãi trông giữ xe không phép đang hoạt động nhưng chính quyền địa phương lại không có biện pháp xử dứt điểm, thậm chí lãnh đạo phường cũng thừa nhận khó xử lý.

Theo một số người dân sinh sống tại khu vực đường Trần Kim Xuyến, chỉ tính riêng trên tuyến đường này đã có 03 đến 04 bãi xe có dấu hiệu hoạt động không phép tại địa chỉ tại số 8,9 đường Trần Kim Xuyến và phía sau lô đất số 39 đường Trần Kim Xuyến.

Bãi trông giữ xe ô tô tại số 8 đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa. Giá gửi xe tại đây khoảng 1.400.000 đồng/tháng.

"Các bãi trông giữ xe hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây mất trật tự an ninh khiến nơi đây nhiều lúc trở nên hỗn loạn. Ở đây đường cũng bé mà tập trung nhiều ô tô nên các giờ cao điểm các ô tô ra vào thường gây tắc đường, mất trật tự an toàn giao thông", chị M bức xúc.

"Có một bãi trông giữ xe ô tô tại ngã 4 đường Trung Kính giao với Mạc Thái Tổ, nằm phía sau địa chỉ số 120 Trung Kính cũng có dấu hiệu hoạt động không có giấy phép và đã tồn tại khá lâu nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương không hề có động thái xử lý", anh M.V.H, một người dân khác bức xúc.

Trong vai người đi gửi xe tại bãi xe có địa chỉ tại số 8,9 đường Trần Kim Xuyến, PV ghi nhận được tại các bãi xe có rất nhiều ô tô, mỗi bãi có khoảng 30 đến 40 chiếc ô tô và các bãi này cũng kiêm luôn dịch vụ rửa xe. Nhân viên tại bãi xe cho biết, hàng tháng mỗi xe gửi tại đây có giá dao động từ 1.400.000 đồng/tháng. Tương tự, tại bãi xe phía sau địa chỉ số 120 Trung Kính cũng có nhiều ô tô được gửi tại đây, giá khoảng 1.200.000 đồng/tháng.

Bãi trông giữ xe ô tô chỉ cách trụ sở phường Mộ Lao vài trăm mét ngang nhiên hoạt động không phép.

Tương tự, tại phường Mộ Lao (quận Hà Đông), theo ghi nhận của PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô, trên một khu đất ngay tại Khu đô thị Mỗ Lao, ngay giáp mặt đường Nguyễn Văn Lộc, chỉ cách trụ sở UBND phường Mỗ Lao khoảng vài trăm mét cũng xuất hiện một bãi xe với quy mô khá lớn ngang nhiên tồn tại suốt một thời gian dài mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Trong vai một người có nhu cầu muốn gửi xe, PV được một người trông giữ xe tại đây cho biết, giá gửi xe theo tháng tại bãi này giao động từ 800.000 - 1.000.0000 đồng/xe/tháng. Thậm chí, bãi xe đã không còn chỗ trống, nếu người nào muốn gửi thì chỉ có thể để phía ngoài bãi nhưng với giá rẻ hơn.

Cần ''dẹp loạn'' bãi xe không phép

Điều đáng nói, mặc dù các ngành chức năng và thậm chí cả Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm tại các điểm đỗ xe, trông giữ xe trên địa bàn Thành phố. Nhưng không hiểu vì lý do gì hay có ''lợi ích nhóm'' mà hiện nay hàng loạt bãi trông giữ xe không phép gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh, nguy cơ cháy nổ cao vẫn ngang nhiên tồn tại (?!).

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bãi trông giữ xe ô tô này cũng nằm trong khu đất số 8 đường Trần Kim Xuyến. Ngoài trông giữ xe thì tại bãi này cũng có cả dịch vụ rửa xe.

Người đứng đầu UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Chủ tịch UBND và Trưởng công an các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm trông giữ xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện. Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố.

Vào đầu tháng 02/2018, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã có Công văn số 580/SGTVT-QLKCHTGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; thu hồi và giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện để đảm bảo trật tự ATGT - trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông - đô thị, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn, đặc biệt trong công tác đảm bảo kỷ cương và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Đối với các bãi trông giữ phương tiện trên địa bàn các quận, huyện cấp phép đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau: Kiểm tra xử lý các vi phạm về việc trông giữ sai diện tích, thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện sai quy định... tại các điểm trông giữ xe do quận, huyện cấp phép và thu hồi ngay giấy phép đối với các bãi trông giữ xe vi phạm. Giải tỏa và có biện pháp chống tái vi phạm đối với các bãi trông giữ xe không phép trên địa bàn các quận, huyện.

Bên cạnh đó, đối với các bãi trông giữ xe không phép đã bị xử lý đến lần thứ 3, đề nghị UBND các quận, huyện có văn bản chuyển Công an thành phố xem xét xử lý theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Đồng thời, cần phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi để bãi trông giữ xe trái phép hoạt động gây mất trật tự an ninh, vệ sinh môi trường.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Hậu Lộc - Duy Tân

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/cac-bai-xe-khong-phep-ngang-nhien-ton-tai-thach-thuc-du-luan-d2054528.html