Các bên tại Sudan ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực

Hội đồng quân sự cầm quyền tại Sudan (TMC) và liên minh đối lập (FFC) vào ngày 17.7 đã ký kết một bản đồng thuận chính trị nằm trong thỏa thuận chia sẻ quyền lực.

Bế tắc chính trị tại Sudan đã có hướng giải quyết - Ảnh: Reuters

Lễ ký diễn ra tại thủ đô Khartoum dưới sự chứng kiến của đội ngũ hòa giải đến từ các nước châu Phi khác, sau cuộc thương lượng căng thẳng suốt đêm.

Theo bản thỏa thuận chia sẻ quyền lực đạt được đầu tháng này, hai bên nhất trí thành lập một hội đồng dẫn dắt giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm.

Hội đồng gồm 11 thành viên: 5 sĩ quan do TMC lựa chọn, 5 nhân vật dân sự do FFC lựa chọn, người còn lại hai bên thống nhất đưa vào. Quân đội sẽ lãnh đạo hội đồng trong 21 tháng đầu giai đoạn chuyển tiếp. Phe đối lập lãnh đạo 18 tháng còn lại.

Ngoài ra, họ còn đồng ý lập nên một chính phủ kỹ trị độc lập để điều hành đất nước.

Lực lượng vũ trang Sudan trong tháng 4 trước tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir, sau đó thành lập một hội đồng quân sự (TMC) dự kiến cầm quyền trong khoảng 2 năm.

Nhưng người dân mong muốn hội đồng quân sự lập tức trao lại quyền lực cho chính quyền dân sự. Thế bế tắc chính trị kéo dài giữa hai phe buộc các quốc gia trong khu vực phải giúp đỡ hòa giải, sự ổn định của Sudan rất quan trọng đối với an ninh châu Phi.

Sau lễ ký kết, Phó chủ tịch TMC Mohamed Hamdan Dagalo ca ngợi bản thỏa thuận là sự bắt đầu cho mối quan hệ đối tác mới giữa hội đồng quân sự với liên minh đối lập. Đại diện FFC Ibrahim al-Amin khẳng định lễ ký là thời khắc lịch sử báo hiệu kỷ nguyên độc lập cho người dân Sudan.

Nhà hòa giải người Ethiopia Mahmud Dirir kêu gọi Sudan nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo, đồng thời kêu gọi đưa quốc gia này ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố bị Mỹ trừng phạt.

Hai bên sẽ tiếp tục làm việc để tìm kiếm đồng thuận về một tuyên bố hiến pháp - dự kiến ký kết vào ngày 19.7.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cac-ben-tai-sudan-ky-thoa-thuan-chia-se-quyen-luc-117326.html