Các bệnh viện rục rịch mua sắm, sửa chữa

Ngay trong tuần này, các doanh nghiệp nhập khẩu vật tư, hóa chất, thiết bị y tế đã có thể cung cấp hàng cho bệnh viện trong khi các thiết bị, máy móc nhập khẩu bị ách ở các cửa khẩu cũng được khai thông

Sau khi Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế mua sắm trang thiết bị y tế được ban hành, nhiều bệnh viện thở phào sau nhiều tháng không dám triển khai đấu thầu, mua sắm hóa chất, trang thiết bị y tế.

Bắt tay ngay vào việc

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngay trong tuần này, bệnh viện sẽ rà soát và thẩm tra, kiểm tra các thiết bị y tế để thực hiện mua sắm, đấu thầu bổ sung đáp ứng nhu cầu phục vụ người bệnh. "Thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai có rất nhiều thiết bị phải đắp chiếu. Nay chúng tôi đang rà soát. Những thiết bị nào còn hoạt động được chúng tôi sẽ làm các thủ tục để sớm đưa vào phục vụ người bệnh, còn những thiết bị nào cần sửa chữa, thay thế sẽ sửa chữa để phục hồi" - PGS Đào Xuân Cơ nói.

Từng xảy ra tình trạng thiếu hụt một số thuốc, vật tư y tế, PGS-TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương (Hà Nội), cho biết các vật tư mà bệnh viện đã đấu thầu nhưng bị vướng thời gian qua sẽ được khai thông nhờ các quy định mới trong Nghị quyết 30. "Dự kiến ngay trong tuần này, doanh nghiệp có thể cung cấp vật tư cho bệnh viện" - ông Bính nói.

Một ca phẫu thuật ở Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 6-3, TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho hay ngay khi Nghị quyết 30 được công bố, bệnh viện họp bàn khẩn với các đơn vị, phòng khoa và bắt đầu triển khai mua sắm ngay các vật tư, thiết bị đáp ứng nhu cầu khẩn cấp cho người bệnh.

Ông Tôn Văn Tài, Trưởng đơn vị đấu thầu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết Nghị quyết 30 đã cơ bản giải tỏa được hết những khó khăn hiện nay của các bệnh viện. Thứ nhất, tiếp tục cho phép thực hiện mua hóa chất, máy đặt, máy mượn, thanh toán. Thứ 2, giải quyết được giá gói thầu. Thứ 3, giải quyết được vấn đề các máy tặng.

Trả lời câu hỏi vậy liệu Bệnh viện Chợ Rẫy còn cảnh phải chuyển người bệnh qua bệnh viện khác để chụp chiếu hay không, ông Tài nói: "Hiện tại chỉ mới giải quyết được câu chuyện bắt đầu đi mua. Còn việc đấu thầu, nhập thiết bị về phải mất từ 1-2 tháng. Như vậy, có thể qua đến quý II năm nay mới giải quyết được cơ bản các khó khăn về máy móc".

Trong khi đó, TS-BS Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện TP Thủ Đức, TP HCM, cũng cho hay nghị quyết mới này cơ bản đã gỡ nhiều khó khăn cho các bệnh viện nhưng vẫn chưa hết vướng. Bệnh viện đang vướng về vấn đề mua sắm trang thiết bị vật tư y tế tiêu hao. Cụ thể, bệnh viện bị hư bóng đèn máy chụp CT, công ty mẹ báo giá sửa chữa 5,2 tỉ đồng, hư máy MRI được báo giá sửa 10 tỉ đồng, nhưng chưa có tiền.

Giải quyết nhiều điểm nghẽn trong tuần này

Theo đại diện Bộ Y tế, nhiều năm nay, tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là các bệnh viện lớn trực thuộc Bộ Y tế, tỉ lệ sử dụng các máy liên doanh, liên kết, máy xã hội hóa chiếm tỉ lệ rất cao (khoảng 70%-80%, thậm chí đến 90%). Với việc gia hạn các giấy phép nhập khẩu, hướng dẫn mới đã giải quyết vấn đề rất thiết yếu cho các bệnh viện, cụ thể là những gói thầu đã trúng thầu thì có thể nhập khẩu được ngay. Ngay trong tuần này, các doanh nghiệp đã có thể nhập khẩu vật tư, hóa chất, thiết bị cung cấp cho hệ thống y tế, cũng như giải quyết ách tắc do tồn đọng thiết bị y tế nhập khẩu tại các cửa khẩu.

Nhấn mạnh Nghị quyết 30 đã tháo gỡ được những vấn đề cấp bách hiện nay, PGS Đào Xuân Cơ cho rằng tuy tất cả các biện pháp trong Nghị quyết 30 chỉ giải quyết tình thế nhưng nghị quyết cũng đã giao các bộ, ngành xây dựng những văn bản pháp quy một cách căn cơ. Đây là những biện pháp về lâu dài trong công tác quản lý mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị, hóa chất.

Đặc biệt, Nghị quyết 30 đã tháo gỡ nút thắt lớn liên quan đến máy xét nghiệm, vật tư đi theo máy. Nghị quyết đã cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất. "Đây là tháo gỡ cực kỳ lớn cho các bệnh viện. Từ bây giờ, bệnh viện sẽ thuận lợi để thực hiện các kỹ thuật trong xét nghiệm, khám chữa bệnh" - ông Đào Xuân Cơ đánh giá.

Theo TS-BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu (TP HCM), hiện các hoạt động điều trị cho người bệnh tại đơn vị vẫn bình thường. Về lâu dài, nếu không có sự giải quyết kịp thời thì cũng có thể rơi vào tình huống thiếu vật tư tiêu hao như một số bệnh viện lớn vừa qua.

"Có những thiết bị rất đặc thù, chỉ có một đơn vị cung ứng, một chủng loại… nên chỉ có một báo giá. Vì vậy, những đổi mới của Nghị quyết 30 sẽ giải quyết được vấn đề 3 báo giá. Tuy nhiên, khi quyết định lựa chọn phải có sự minh bạch, công tâm, làm việc với tinh trần trách nhiệm cao, nếu không dễ rơi vào chỉ định thầu. Làm sao khi chọn thiết bị rồi phải mang tính tối ưu về hiệu quả và chi phí đầu tư. Tránh tình trạng vin vào chỉ định thầu mua chủng loại mình mong muốn mà hiệu quả và chi phí đầu tư không phù hợp" - bác sĩ Thịnh nhấn mạnh.

TP HCM theo dõi sát hoạt động mua sắm

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết Nghị quyết 30 và Nghị định 07/2023 thay thế Nghị định 98/2021/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc nhập khẩu trang thiết bị y tế vừa được ban hành đã giải quyết được nhiều vướng mắc. Thực tế, các vướng mắc ở mỗi bệnh viện mỗi khác nên sở vừa có cuộc họp với các cơ sở y tế trực thuộc để lắng nghe, thống nhất hướng triển khai thực hiện các quy định mới.

"Hằng tuần, Sở Y tế sẽ có buổi họp trực tuyến để nghe các đơn bị báo cáo công tác mua sắm theo hướng dẫn của Nghị quyết 30 và Nghị định 07. Dự kiến, sau 1 tháng sẽ sơ kết để báo cáo mặt làm được cũng như vướng mắc phát sinh cho lãnh đạo TP và Bộ Y tế" - ông Thượng thông tin.

Lấp khoảng trống pháp lý

Ông Nguyễn Tường Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), thành viên soạn thảo Nghị quyết 30 - cho biết nghị quyết có nhiều điểm mới, tháo gỡ cơ bản những vướng mắc của các cơ sở y tế hiện nay.

Cụ thể, Nghị quyết 30 quy định các hợp đồng được ký trước ngày 5-11-2022 sẽ tiếp tục thực hiện theo thời hạn của hợp đồng. Với các hợp đồng được ký từ ngày 5-11-2022 thì được tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này (không còn thời hạn đến ngày 5-11-2023), bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp. "Quy định này nhằm lấp khoảng thời gian trống về mặt pháp lý trong thực hiện vấn đề này từ sau ngày 5-11-2023 đến khi Luật Khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực và có các văn bản hướng dẫn theo quy định’’ - ông Sơn giải thích.

NGỌC DUNG - HẢI YẾN - NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/suc-khoe/cac-benh-vien-ruc-rich-mua-sam-sua-chua-20230306215334563.htm