Các bị cáo nộp lại tiền, giám đốc bị 4 năm tù

TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ 'Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Đấu thầu.

5 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Ông Nguyễn Văn Trí (Giám đốc trung tâm) và bà Dương Thị Hồng (Kế toán trưởng) có vai trò chủ yếu; bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Nguyễn Thị Thành và ông Nguyễn Đức Tài có vai trò giúp sức, thực hành.

Theo đó, từ năm 2010-2015, ông Trí đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách, quỹ tiền mặt, lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán, để ngoài sổ sách số tiền 6,3 tỉ đồng. Sau đó, số tiền này được chi cho công nợ, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phúc lợi và chi sai chế độ hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi bị phát hiện, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chi sai. TAND cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Trí 4 năm tù, các bị cáo còn lại nhận án từ 18 tháng đến 3 năm tù treo.

Trước đó, năm 2016, LĐ có loạt bài viết “Lập quỹ đen hơn 6 tỉ đồng”, phản ánh trung tâm nói trên lập số tiền ngoài sổ sách 6,3 tỉ đồng trái pháp luật, bên cạnh đó, nhiều dự án có số vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng được thực hiện nhưng không mang lại hiệu quả.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cac-bi-cao-nop-lai-tien-giam-doc-bi-4-nam-tu-619306.ldo