Các bị cáo thừa nhận Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất công

Chiều 5-5, phiên tòa phúc thẩm xét xử 20 bị cáo trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục với phần xét hỏi.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Người đầu tiên được xét hỏi là bị cáo Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng). Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo khẳng định, tất cả báo cáo của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng liên quan đến vấn đề nhà, đất công sản đều có cơ sở và đúng quy định. Công ty đã báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, sau đó Sở báo cáo với UBND thành phố Đà Nẵng. Song, bị cáo cũng thừa nhận, trong 21 dự án công sản liên quan đến vụ án, bị cáo đều ký hợp đồng mua bán và có biết việc bán không qua đấu giá, biết việc giảm 10% tiền sử dụng đất… Tuy nhiên, theo bị cáo, việc mua bán này đã được UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý.

Trước tòa, bị cáo Trần Phi (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) khai có biết về mối quan hệ của Phan Văn Anh Vũ với các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhưng không biết mức độ thân thiết cụ thể ra sao. Trước đó, bị cáo Phi bị cáo buộc giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhà, đất ở số 106 Trần Phú và 34 Hoàng Văn Thụ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 140 tỷ đồng. Theo kết luận của tòa sơ thẩm, bị cáo Phi đã bàn bạc với Phan Văn Anh Vũ việc mua nhà trên danh nghĩa Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và đồng ý để Vũ trả tiền.

Đối chất về nội dung này, Phan Văn Anh Vũ yêu cầu Hội đồng xét xử làm rõ hơn lời khai của bị cáo Phi. Theo Phan Văn Anh Vũ, bị cáo chỉ bàn bạc với Trần Phi và đặt vấn đề mua lại 2 bất động sản trên sau khi UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định bán cho Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng.

Cũng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi đối với Lê Anh Tuấn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) về nội dung liên quan đến dự án ở số 20 Bạch Đằng và bị cáo Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng), liên quan đến nhà, đất ở số 37 Pasteur, để làm rõ hơn hành vi của Phan Văn Anh Vũ trong việc thâu tóm hai khu đất công này.

Ngoài ra, trình bày trước tòa, các bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng), Trần Văn Toán (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) đều đưa ra những lý do về sức khỏe, gia đình có công với đất nước, bản thân bị cáo trong quá trình công tác có thành tích tốt... để xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày mai, 6-5, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/966547/cac-bi-cao-thua-nhan-phan-van-anh-vu-thau-tom-dat-cong