Các biện pháp mạnh ứng phó dịch tiếp tục được áp dụng

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 17-4, trên toàn thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm và hơn 150.500 ca tử vong do dịch Covid-19. Dịch bệnh lây lan tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân phục hồi là 563.674 người. Mỹ tiếp tục là tâm dịch, với 685.005 ca nhiễm và 35.481 ca tử vong. Tiếp đến là Tây Ban Nha với 188.068 ca nhiễm và 19.478 ca tử vong. Italy có 172.434 ca nhiễm và 22.745 ca tử vong.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Pháp. Ảnh | SHANGHAI DAILY

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Pháp. Ảnh | SHANGHAI DAILY

* Tại Mỹ, Thống đốc bang New York quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại bang này đến ngày 15-5, mặc dù số ca tử vong trong một ngày qua ở mức thấp nhất trong 10 ngày liên tục. Như vậy, bảy bang đông bắc nước Mỹ tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 15-5 tới.

* Chính phủ Mexico quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng, tới ngày 30-5. Bộ Ngoại giao Guatemala thông báo, nước này tạm thời ngừng tiếp nhận các chuyến bay chở người di cư bị trục xuất từ Mỹ. Trên một chuyến bay trước đó từ Mỹ, Guatemala là 44 người nhiễm Covid-19.

* Tại châu Âu, từ ngày 17-4, thủ đô Sofia của Bulgaria bị phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan dịch Covid-19. Quốc hội Ru-ma-ni cũng thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày đến 14-5. Bồ Đào Nha cũng kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm nửa tháng, đến ngày 2-5.

* Thủ tướng Đức A.Merkel tuyên bố, nước này tiếp tục hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới (WHO). WHO cũng nhận được sự ủng hộ từ 23 quốc gia tham gia hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng, do Đức khởi xướng với chủ đề hợp tác quốc tế phòng, chống dịch Covid-19. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Đức J.Spahn cho biết, sau bốn tuần áp dụng các biện pháp mạnh, Đức đã bước đầu kiểm soát tốc độ lây lan của dịch.

* Quốc hội Albania thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi, theo đó người vi phạm quy định cách ly có thể đối mặt tám năm tù giam. Hy Lạp tăng mức phạt, tối thiểu 300 ơ-rô, đối với trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Na Uy triển khai ứng dụng “Smittestop” (ngừng lây nhiễm) trên điện thoại thông minh nhằm theo dõi và truy dấu tiếp xúc, trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Người dùng ứng dụng sẽ nhận được thông báo trong trường hợp ở vị trí tương đối gần (dưới 2 m) với một người từng nhiễm bệnh, trong quá 15 phút.

* NATO cho biết, Viện Hạt nhân, sinh học và hóa học (NBC) thuộc Đại học Quốc phòng Brno của Séc đang đóng góp hiệu quả cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong khuôn khổ hợp tác NATO. Công ty Sigma Group của Séc với sự hợp tác của Công ty Serbia Khayal đã chế tạo ra loại khẩu trang cao-su có bộ lọc đặc biệt.

* Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản đưa vào hoạt động trung tâm tư vấn qua điện thoại để cung cấp thông tin về dịch Covid-19 cho người nước ngoài bằng 14 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Trung tâm hoạt động từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

* Cơ quan y tế của Hàn Quốc tuyên bố sẽ theo dõi sát hơn những trường hợp tái dương tính với Covid-19, sau khi các trường hợp tái nhiễm bệnh gia tăng ở nước này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này tham gia một hội nghị truyền hình giữa các nữ bộ trưởng ngoại giao của một số nước, thảo luận về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

* Tổng thống Philippines R.Duterte cảnh báo sẽ áp dụng phong tỏa, tương tự biện pháp thiết quân luật, nhằm ngăn chặn việc người dân ở thủ đô tiếp tục đổ ra đường bất chấp lệnh phong tỏa. Cảnh sát và quân đội sẵn sàng được huy động để giám sát thực thi giãn cách xã hội trong giờ giới nghiêm.

* Cục Di trú Thái Lan thông báo, nước này sẽ mở cửa trở lại 23 cửa khẩu từ ngày 18-4 để công dân Thái-lan ở các quốc gia láng giềng có thể trở về nhà. Tuy nhiên, chỉ có công dân Thái Lan mới được phép nhập cảnh sau khi có giấy khám sức khỏe và giấy phép của Đại sứ quán Thái Lan ở các nước.

* Thượng viện Campuchia nhất trí thông qua dự thảo “Luật quản lý đất nước trong tình trạng khẩn cấp”. Phiên họp bất thường của Thượng viện xem xét dự thảo luật này do quyền Chủ tịch Thượng viện Xim Ca chủ trì, với sự tham gia của 54 Thượng nghị sĩ.

* Các nhà nghiên cứu Singapore phát minh ra robot khử trùng “XDBOT”, với cánh tay có thể chuyển động giống con người, giúp giảm tải công việc cho các nhân viên lau dọn. Nhóm chuyên gia Lebanon sáng chế hai rô-bốt hỗ trợ quá trình xét nghiệm, giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và giảm nguy cơ lây nhiễm cho các y sĩ, bác sĩ.

* Thủ tướng Australia S.Morrison cảnh báo, nước này có thể duy trì các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 thêm một năm nữa. Một số biện pháp, như yêu cầu mọi người đứng cách nhau ít nhất 1,5 m, có thể vẫn được duy trì trong vài tháng tới.

* Số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Đông tăng mạnh. Iran vẫn dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm, với 79.494 người nhiễm và 4.958 người chết do Covid-19. Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 4.801 ca nhiễm trong một ngày; hiện số ca nhiễm tại nước này là 78.546 người, số ca tử vong lên 1.769 người.

* Cảnh sát Tunisia bắt giữ hai đối tượng có âm mưu khủng bố bằng cách làm lây lan dịch Covid-19 cho lực lượng an ninh. Chính phủ Ai Cập thông báo cấm mọi phương tiện giao thông công cộng và đóng cửa các công viên vào ngày 20-4 nhằm hạn chế người dân tụ tập trong ngày lễ truyền thống tại Ai Cập.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44128002-cac-bien-phap-manh-ung-pho-dich-tiep-tuc-duoc-ap-dung.html