Các bộ phận xương bị đốt cạnh nghĩa trang được xác định là xương người

Ngày 3/12, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đã có kết quả giám định về những mẫu xương bị đốt tại nghĩa trang vùng ven thuộc ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện đống xương bị đốt tại nghĩa trang vùng ven thuộc ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, (huyện Củ Chi, TPHCM) vào ngày 2/12 vừa qua được nghi là xương người.

Ngày 3/12, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đã có kết quả giám định về những mẫu xương này. Theo kết quả xác định những mảnh xương bị đốt trong đống tro tàn mà người dân phát hiện là xương người.

Ngay sau khi xác định đây là xương người, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Đống tro tàn có nhiều mảnh xương người do người dân phát hiện.

Đống tro tàn có nhiều mảnh xương người do người dân phát hiện.

Theo thông tin, vào ngày 2/12, người dân khu vực trong lúc đang đi làm đồng gần khu vực nghĩa trang thuộc Ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì họ gửi thấy mùi khét như kiểu dạng thịt nướng bốc ra từ một đống tro tàn gần đó.

Thấy vậy người dân tò mò tới đống tro đang bốc khói để xem, khi tới nơi thì phát hiện ra có nhiều mảnh xương, hộp sọ giống như xương người chứ không phải của động vật.

Ngay lập tức người dân đã hố hoán và báo có lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lược chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và xác minh các mẫu xương và điều tra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.,

N. T

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cac-bo-phan-xuong-bi-dot-canh-nghia-trang-duoc-xac-dinh-la-xuong-nguoi-d112396.html