Các bộ phim sớm được đưa lên mạng Internet

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nhà phát hành Hollywood buộc phải tung phim lên mạng từ rất sớm, hoặc thậm chí cắt luôn quá trình trình chiếu ngoài rạp.

Onward: Bộ phim hoạt hình của Pixar ra rạp đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Cũng bởi nội dung không quá đột phá, Onward tới nay mới thu hơn 100 triệu USD toàn cầu. Khi các hàng loạt cụm rạp chiếu phim tại Mỹ đã ngừng hoạt động, Disney quyết định sớm đưa tác phẩm lên mạng Internet dưới hình thức cho thuê từ 20/3, và hệ thống Disney+ từ 3/4.

Emma.: Tác phẩm dựa trên nguyên tác văn học của Jane Austen ra rạp từ 20/2, tức vài tuần trước khi dịch bệnh bùng phát ở Bắc Mỹ. Nhờ sự ủng hộ từ báo chí, Emma. đã thu được hơn 25 triệu USD. Trong phim, Anya Taylor-Joy sắm vai Emma Woodhouse - một cô gái trẻ thích quan tâm đến cuộc sống tình cảm của bạn bè mình. Đến nay, phim đã có mặt trên Netflix và một số dịch vụ xem phim trực tuyến khác.

The Invisible Man: Chỉ tiêu tốn 7 triệu USD để sản xuất, tác phẩm kinh dị của Blumhouse đã mang về cho Universal hơn 120 triệu USD từ phòng vé khi được khởi chiếu từ 28/2. Do đó, nhà phát hành cũng không có gì phải tiếc nuối khi đưa The Invisible Man lên các hệ thống xem phim trực tuyến từ 20/3. Tới đây, chuỗi phim kinh dị Dark Universe của Universal hoàn toàn có thể hồi sinh.

The Hunt: The Hunt của Universal là một bộ phim rất đen đủi. Tác phẩm kinh dị - châm biếm lấy đề tài săn người từng gây tranh cãi và quyết định rút lịch khỏi mùa thu 2019 bởi những vụ xả súng bạo lực ngoài đời thực. Phim mãi tới 13/3 mới ra rạp, nhưng đạt doanh thu không như ý muốn một phần bởi virus corona. Chỉ sau đúng một tuần, Universal đã đưa The Hunt lên mạng Internet.

Bloodshot: Tác phẩm siêu anh hùng có Vin Diesel đóng chính là một cái tên khác ra rạp từ 13/3, tức đúng tuần lễ dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Bản thân chất lượng Bloodshot không tốt, và phim chỉ thu khoảng 10 triệu USD nội địa sau ba ngày trình chiếu. Trong lúc tương lai vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Valiant hiện bị đặt dấu hỏi, Sony đã quyết định đưa Bloodshot lên mạng từ 24/3.

The Way Back: Sau The Accountant (2016), cuộc tái ngộ giữa đạo diễn Gavin O’Connor với Ben Affleck gặp khó khăn tại phòng vé khi ra rạp từ 6/3. Câu chuyện về một nhân viên ngành xây dựng nghiện rượu được thuê làm huấn luyện viên đội bóng rổ trường trung học của mình trong quá khứ mới thu 15 triệu USD, trong khi tiêu tốn 25 triệu USD để thực hiện. Warner Bros. hiện kỳ vọng The Way Back có thể vớt vát đôi chút khi được đưa lên mạng theo hình thức cho thuê từ 24/3.

Birds of Prey: Khởi chiếu hồi đầu tháng 2, bộ phim mới thuộc DCEU của Warner Bros. xoay quanh đả nữ Harley Quinn (Margot Robbie) mới thu khoảng 200 triệu USD, trong khi có kinh phí sản xuất gần 100 triệu USD. Xưởng phim của những giấc mơ không còn có thể vớt vát thêm chút nào từ các rạp chiếu phim bởi virus corona, và sẽ đưa phim lên mạng từ 24/3.

Sonic the Hedgehog: Paramount thực tế đã thắng lớn với Sonic the Hedgehog sau khi phim khởi chiếu từ 14/2 và đạt doanh thu hơn 300 triệu USD toàn cầu. Ban đầu, dự án dựa trên trò chơi bị “ném đá” bởi do hình nhân vật sai lệch nguyên tác, khiến phải dời lịch chiếu vài tháng để chỉnh sửa. Có chút đáng tiếc khi tiểu quái Sonic chưa thể oanh tạc phòng vé Trung Quốc. Paramount tới đây sẽ đưa phim lên mạng từ 30/3.

The Lovebirds: Bộ phim lãng mạn - hành động có Issa Rae và Kumail Nanjiani đóng chính ban đầu lên lịch ra rạp từ 3/4. Tuy nhiên, Paramount mới đây quyết định hủy quá trình trình chiếu ngoài rạp, và đưa thẳng The Lovebirds lên hệ thống Netflix từ 3/4. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mạnh tay đến vậy kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Trolls World Tour: Ban đầu, Universal trám Trolls World Tour vào vị trí ngày 10/4 mà bom tấn 007: No Time to Die để lại. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của dịch Covid-19, hãng quyết định vừa đưa phim ra rạp tại các nơi còn mở cửa, vừa tung phim lên mạng Internet dưới hình thức cho thuê cùng lúc. Thời điểm 10/4 vẫn được giữ nguyên cho tác phẩm hoạt hình có Justin Timberlake cùng Anna Kendrick lồng tiếng.

An Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-bo-phim-som-duoc-dua-len-mang-internet-post1063056.html