Các bộ trưởng Australia đồng loạt xin từ chức

Tình trạng hỗn loạn bên trong chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull tiếp tục gia tăng sau khi hàng loạt các quan chức chính phủ đồng loạt xin từ chức.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Reuters cho biết tổng số quan chức chính phủ Australia xin từ chức đã lên tới 10 người sau khi ba bộ trưởng hôm nay đệ đơn từ chức. Ba bộ trưởng xin từ chức đó chính là: Bộ trưởng Thương mại Steve Ciobo, Bộ trưởng Công dân Alan Tudge và Bộ trưởng Y tế Geg Hunt.

Trước đó, đã có 7 quan chức nội các đệ đơn xin từ chức để tỏ rõ quan điểm ủng hộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton vừa từ chức sau khi ông này thất bại trước đương kim Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Đảng Tự do sáng 21/8. Tuy nhiên, đến nay, Thủ tướng Turnbull mới chỉ chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Dutton.

Người đầu tiên quyết định từ chức là Trợ lý Bộ trưởng Ngân sách Michael Sukkar. Sau đó là các Thượng nghị sĩ James McGrath và Concetta Fierravanti-Wells và Bộ trưởng Tư pháp và An ninh mạng Angus Taylor cũng quyết định rời khỏi vị trí của mình.

Trước những diễn biến mới, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã kêu gọi Chính phủ đoàn kết nếu không có nguy cơ sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2019.

Bảo Châu (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cac-bo-truong-australia-dong-loat-xin-tu-chuc-d76010.html