Các cá nhân và tổ chức được trao giải Nobel Hòa bình 2022

Các nhóm nhân quyền từ Nga và Ukraine gồm tổ chức Memorial và Trung tâm Tự do Dân sự - đã giành được Giải Nobel Hòa bình năm 2022, cùng với Ales Bialiatski, một nhà hoạt động nhân quyền người Belarus.

Những cá nhân và tổ chức mới được vinh danh vì “nỗ lực trong việc ghi lại các tội ác chiến tranh, vi phạm nhân quyền và lạm quyền” ở các quốc gia tương ứng của họ.

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết: “Trong nhiều năm, họ đã thúc đẩy quyền chỉ trích quyền lực và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân”.

3 người đại diện cho các cá nhân, tổ chức nhận giải Nobel Hòa bình năm nay - Ảnh: CNN

Chiến thắng của họ diễn ra sau 7 tháng kể từ khi Nga tiến hành một cuộc chiến nhằm vào Ukraine, với sự hỗ trợ của Belarus. Xung đột đang diễn ra đã khiến dư luận suy đoán rằng ủy ban sẽ tìm cách tri ân các nhà hoạt động ở các quốc gia bị ảnh hưởng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định ủy ban Nobel đã vinh danh “những người bảo vệ nhân quyền kiên định ở châu Âu”.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/nobel-hoa-binh-trao-cho-nhung-nha-hoat-dong-nhan-quyen-tu-nga-ukraine_138055.html