Các cấp Hội LHPN trong tỉnh hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Quý Mão

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ 'Mùa xuân là Tết trồng cây' và thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực tổ chức trồng cây, trồng rừng... Ước tính dịp đầu Xuân năm 2023, các cấp Hội LHPN trong tỉnh trồng được 34.000 cây các loại.

Tết trồng cây đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp hàng năm và ngày càng có ý nghĩa thiết thực trong cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây còn là nhiệm vụ trong những ngày đầu xuân, nhằm tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp các cấp hội LHPN trong tỉnh.

Tết trồng cây đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp hàng năm và ngày càng có ý nghĩa thiết thực trong cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây còn là nhiệm vụ trong những ngày đầu xuân, nhằm tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp các cấp hội LHPN trong tỉnh.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham gia trồng cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 của Hội LHPN tỉnh tại Đền thờ Bà Chúa Trầm, xã Phùng Giáo (Ngọc Lặc).

Năm nay, Hội LHPN huyện Như Thanh tặng 12 cây hoa ban đỏ trồng ở 2 thôn của xã Xuân Thái và xã Thanh Kỳ. Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương đã tham gia trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, Hội LHPN huyện Như Thanh cùng Nhân dân tham gia trồng cây phân tán, trồng rừng trên diện tích đã được quy hoạch, giao sử dụng.

Tại huyện Đông Sơn, ngay trong buổi sáng ngày 31-1, các cấp Hội LHPN huyện trồng hơn 2.360 cây các loại ở các tuyến đường chính, khu dân cư mới, nhà văn hóa thôn...

Cùng với việc trồng cây xanh, cán bộ, hội viên, phụ nữ TP Thanh Hóa cùng với phụ nữ toàn tỉnh đã ra quân dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường, phát quang bụi rậm; thu gom, xử lý rác thải; trồng và chăm sóc đường hoa…

Tại huyện Lanh Chánh, cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương hưởng ứng Tết trồng cây, gây rừng. Nhiều cây xanh đã được trồng tại sân vận động, nhà văn hóa, ven các tuyến đường phụ nữ tự quản... nhằm góp phần duy tu bảo vệ đường giao thông nông thôn, chống xói mòn, sạt lở đất, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tại nhiều địa phương, việc trồng cây đầu Xuân đã thu hút đông đảo các lực lượng cùng tham gia, nhiều nam giới đảm nhiệm những phần việc trồng cây với tinh thần phấn khởi, nhiệt tình.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Quý Lộc (Yên Định) tham gia trồng 16 cây lát tại trung tâm văn hóa xã - nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương.

Trồng cây đầu năm là hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân trong việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường bằng các công trình/phần việc cụ thể, thiết thực ở các chi/tổ hội phụ nữ, gia đình, cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cac-cap-hoi-lhpn-trong-tinh-huong-ung-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-xuan-quy-mao/26234.htm