Các cặp yêu nhau ở Hàn Quốc rất thích mặc đồ đôi, kể cả nội y

Tại Hàn Quốc, quần áo đôi không đơn thuần là trang phục mà còn trở thành công cụ thể hiện tình yêu cho những người xung quanh thấy.

Tại sao các cặp yêu nhau ở Hàn Quốc thích mặc đồ đôi? Cùng đi tìm lý do khiến các đôi trẻ xứ kim chi yêu thích việc diện đồ giống nhau, cùng tông màu và phong cách mỗi khi xuống phố.

Hàn Quốc vốn là đất nước coi trọng ngoại hình. Tại đây, người ta sống chết thay đổi dung mạo của bản thân để trở nên xinh đẹp hơn, ngay cả khi yêu đương họ cũng phải ăn mặc sao cho ai nấy nhìn vào đều biết mình đang có tình yêu hạnh phúc, đáng ghen tỵ.

Eric Kim (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Seoul) cho SCMP hay: "Hồi còn học đại học, tôi từng mua áo hoodie cặp với người yêu cũ. Cảm giác lúc mặc giống nhau rất tuyệt và ngọt ngào".

"Hơn nữa chúng tôi có thể khoe với người khác rằng mình đang có người yêu, chứ không phải người độc thân cô đơn", anh nói thêm.

Tại xứ sở kim chi, các cặp uyên ương thường mặc đồ đôi vì nhiều hơn một lý do.

 Không khó để bắt gặp các cặp tình nhân mặc đồ tương đồng trên đường phố Hàn Quốc. Họ coi đồ đôi như một trong những "triết lý" của người yêu nhau. Ảnh: Korea Boo.

Không khó để bắt gặp các cặp tình nhân mặc đồ tương đồng trên đường phố Hàn Quốc. Họ coi đồ đôi như một trong những "triết lý" của người yêu nhau. Ảnh: Korea Boo.

Nhiều đôi trẻ mặc cả... nội y đôi

Bước vào khu phố sầm uất tại Hàn Quốc như Hongdae hay Myeongdong, không khó để nhìn thấy những đôi trẻ tay trong tay, ăn mặc có phần tương đồng từ màu sắc, kiểu dáng cho tới phong cách.

Ở đất nước mà vẻ bề ngoài đóng vai trò quyết định, là thước đo đánh giá một con người, các cặp tình nhân thường dùng quần áo "quảng cáo" cho tình yêu của họ. Họ diện đồ đôi từ thứ nhỏ và kín đáo nhất đến những thứ to lớn như tất, áo trong, áo ngoài, thậm chí cả đồ lót.

Giới trẻ Hàn mặc đồ đôi thường xuyên tới nỗi người ta có thể đoán được các cặp vợ chồng trẻ xứ kim chi mới cưới đang trong tuần trăng mật qua áo phông in hình giống nhau, quần shorts và dép xỏ ngón đôi.

Các cặp yêu nhau ở Hàn Quốc thích mặc đồ tương đồng nhau để thể hiện tình yêu gắn bó, bền chặt. Ảnh: Korea Boo.

Xu hướng thời trang cho những người yêu nhau còn bùng nổ ở cả Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng Hàn Quốc đã đưa nó lên một tầm cao mới.

Kiểu ăn mặc đồng điệu này được yêu thích tới nỗi mùa nào các cửa hàng thời trang ở đây cũng cho ra mắt bộ sưu tập dành cho đôi yêu nhau. Ví dụ như mùa hè có đồ bơi đôi, mùa đông lại có đồ trượt tuyết đôi rồi tới đồ tập đôi cho những ai yêu thích chạy bộ, tập thể hình.

Như vậy, không phải chỉ khi xuống phố các đôi tình nhân Hàn Quốc mới mặc đồ bắt cặp với nhau, mà trong tất cả hoạt động từ chơi thể thao cho tới đi ngủ, họ cũng muốn được đồng điệu cùng nửa kia.

Theo SCMP, dù không có báo cáo nào ghi lại doanh số bán ra của những bộ đồ cặp, người ta vẫn có thể thấy sự nóng bỏng trong thị trường này khi gõ nhanh từ khóa "keo-peul-look" (đồ đôi) lên thanh tìm kiếm của Hàn Quốc.

Nội y và đồ ngủ chính là hai sản phẩm được nhiều người quan tâm nhất, đặc biệt là màu hồng cho con gái và xanh hoặc đen cho con trai. Bên cạnh đó, họa tiết các đôi trẻ xứ kim chi yêu thích chính là da báo.

Đồ đôi là mặc hợp, không phải giống nhau y hệt

Khi còn học đại học, Eric Kim từng rất thích diện những món đồ giống y xì người yêu mình. Nó đem lại cho anh cảm giác giống như hai người thực sự thuộc về nhau, đồng thời làm cho mọi người xung quanh thấy ghen tỵ trước tình cảm sâu đậm của họ.

Tuy nhiên, mọi thứ dần dần thay đổi theo thời gian, định nghĩa đồ đôi tại Hàn Quốc cũng vậy. Các cặp tình nhân không còn chuộng mặc giống nhau y đúc nữa. Thay vào đó, họ chọn đồ theo cùng tông màu, kiểu dáng và phong cách.

Khi đã trưởng thành hơn, Eric Kim cũng như giới trẻ Hàn bắt đầu cho rằng việc diện đồ giống y hệt nửa kia là điều gì đó rất "trẻ con và xấu hổ". Giờ đây, anh cùng bạn gái mới chỉ mang giày đôi chứ không mua quần áo cặp nữa.

Một số người lại cho rằng việc mặc đồ giống nhau y đúc sẽ khiến các cặp yêu nhau trông chẳng khác nào anh chị em trong gia đình.

"Mặc đồ đôi" là một trong những điều cặp tình nhân nào ở Hàn Quốc cũng làm. Nó thể hiện mức độ tình cảm họ đạt được. Ảnh: @_uwu_park_hyung, @msh01052825.

Baek Eun Joo là người rất thích mặc đồ đôi. Cô có cả tủ quần áo toàn những món đồ tương đồng với chồng mình.

"Tôi và chồng đã mặc đồ đôi được 8 năm. Tôi cảm thấy thế này vẫn chưa đủ", cô khẳng định mình sẽ còn mua thêm nhiều món đồ giống bạn đời.

Thay vì bị chê cười, Eun Joo nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè khi mặc đồ đôi cùng chồng. Họ thậm chí còn hỏi cô chỗ mua đồ để có được diện mạo ngọt ngào, đáng yêu như vậy.

Nhận thấy thị trường tiềm năng, người phụ nữ Hàn Quốc cùng chồng quyết định mở trang web chuyên bán đồ cho các cặp tình nhân mang tên Ggumddakji. Đây là từ tiếng lóng ở Hàn Quốc, ý chỉ các đôi yêu nhau không thể tách rời.

Tình yêu của giới trẻ Hàn được thể hiện một phần qua trang phục họ mặc xuống đường. Các cặp uyên ương không còn mặc giống nhau, mà chọn cách phối đồ sao cho phù hợp với nửa kia nhất. Ảnh: Ania Boniecka, Tyler Stalman.

"Việc diện đồ cặp khiến tôi cảm thấy kỳ cục và ngọt ngào cùng một lúc. Đây là cách tốt để chứng minh tình yêu của hai người. Hơn nữa, người Hàn thường thích thể hiện ra ngoài những thứ họ tự hào, trong đó có cả mối quan hệ yêu đương", Baek Eun Joo chia sẻ với SCMP.

Giới trẻ xứ kim chi có quá nhiều lý do mặc đồ giống người mình yêu. Theo Korea Boo, trang phục cặp không chỉ nói cho cả thế giới biết rằng họ đang yêu nhau thắm thiết mà còn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đặc biệt là với những ai yêu xa.

Tuy nhiên, một số người lại đặt ra câu hỏi liệu họ sẽ làm gì với đống đồ đôi khi không may chia tay? Liệu lúc nhìn vào đó họ sẽ thấy vui khi nhớ về những kỷ niệm đẹp hay đau lòng khi mọi chuyện vỡ tan, khi tất cả chỉ còn thuộc về quá khứ? Câu trả lời nằm ở mỗi người.

Khánh Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-cap-yeu-nhau-o-han-quoc-rat-thich-mac-do-doi-ke-ca-noi-y-post1046429.html