Các cầu thủ đấm liên hoàn khiến một người nhập viện ở Bangladesh

Trận chung kết Federation Cup 2018 của Bangladesh đã biến thành một cuộc đấu vật khi trọng tài phải rút tới 4 thẻ đỏ.

Trong trận chung kết giữa Abahani Limited và Bashundhara Kings trên sân vận động quốc gia Bangabandhu vào ngày 23/11, ngôi sao dự World Cup của đội tuyển Costa Rica là Daniel Colindres đã sớm mở tỷ số ở phút thứ 21.

Tuy nhiên, đây lại là bàn thắng duy nhất của Bashundhara Kings trước khi Sunday Chizoba lập cú đúp để giúp Abahani lội ngược dòng.

Phút 82, Krevens Belfort ấn định chiến thắng 3-1 để kết liễu giấc mơ vô địch của Bashundhara Kings. Nhưng những phút cuối cùng mới thực sự mang đến kịch tính của trận đấu.

Cầu thủ bị hành hung phải nhập viện trong trận chung kết ở Bangladesh Ức chế vì bị thua ngược, các cầu thủ Bashundhara Kings lao vào xô xát với đối thủ khiến một người phải nhập viện.

Trong một pha đi bóng của cầu thủ số 9 bên phía Ahabini bị hai cầu thủ đối phương kèm chặt, do không giữ được bình tĩnh, hai bên đã ăn thua đủ tát vào mặt nhau, trước khi cầu thủ Bashundhara Kings nổi điên tung chân đá vào bụng và khiến đối thủ ngã bò ra sân.

Sunday, người lập cú đúp cho Abahani đã phải rời sân bằng chiếc xe cứu thương đưa anh thẳng tới bệnh viện.

Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi các cầu thủ lao vào ẩu đả với nhau chỉ trong chốc lát. Hậu vệ Sushanta Tripura và tiền đạo Nabib Newaj Jibon của Abahani đã nói chuyện với nhau bằng những nắm đấm và cú tung chân "vô ảnh cước" bằng gầm giày đầy bạo lực.

Cầu thủ Ahabani không ngại thúc cả gầm giày vào lưng đối phương. Ảnh: Daily Sun.

Chung cuộc, trọng tài Mizanur Rahman đã phải rút ra 4 thẻ đỏ cho Nabib Newas Jibon và Mamun Miah của Abahani, Towhidul Alam Saboj và Susanta Tripura của Bashundhara Kings.

Dù trận đấu kết thúc đầy tai tiếng và lùm xùm, chức vô địch này vẫn giúp Abahani Limited ghi tên mình vào lịch sử. Đội bóng áo xanh lần thứ hai lập hat-trick vô địch Bangladesh Federation Cup 2018 liên tiếp vào các năm 2016, 2017 và 2018. Trước đó, họ cũng lên ngôi trong cả 3 năm 1997, 1998 và 2000 khi giải đấu không tổ chức trong năm 1999.

Chiến thắng này cũng giúp cho Abahani giành quyền tham dự AFC Cup với tư cách là nhà vô địch Bangladesh.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cac-cau-thu-dam-lien-hoan-khien-mot-nguoi-nhap-vien-o-bangladesh-post894824.html