Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam

Sau trận thắng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 11 V.League 2023, các cầu thủ Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Việt đã di chuyển ra Hà Nội để hội quân cùng U23 Việt Nam và đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Chiều qua (6/6), đội tuyển U23 và tuyển Quốc gia Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Vì vướng lịch thi đấu ở trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tại vòng 11 V-League, nên sáng nay (7/6), bốn cầu thủ thuộc biên chế đội 1 của Câu lạc bộ mới di chuyển ra Hà Nội để hội quân.

Trong khi đó, thủ môn trẻ Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An đã có mặt trước và tập luyện cùng đội tuyển từ ngày hôm qua (6/6).

Sáng 7/6, bốn cầu thủ đội 1 của Sông Lam Nghệ An đã di chuyển ra Hà Nội để hội quân. Ảnh: Hải Hoàng

Sáng 7/6, bốn cầu thủ đội 1 của Sông Lam Nghệ An đã di chuyển ra Hà Nội để hội quân. Ảnh: Hải Hoàng

Chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh đã giúp các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cởi bỏ được áp lực, trước khi hội quân cùng đội tuyển. Với chiến thắng này, Sông Lam Nghệ An vươn lên xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2023.

Sau hơn một năm, Phạm Xuân Mạnh mới được triệu tập lên tuyển. Ảnh: Hải Hoàng

Lần hội quân này cũng đánh dấu sự trở lại của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, khi mà anh có quãng thời gian khá dài không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất Phạm Xuân Mạnh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Hồ Văn Cường rạng rỡ trước khi di chuyển ra Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó, hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường vừa có một kỳ SEA Games khá thành công cùng U22 Việt Nam, khi anh đã ghi 2 bàn thắng ở trận tranh Huy chương Đồng gặp U22 Myanmar. Với
lối đá xông xáo và kỹ thuật, Hồ Văn Cường chính là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong chiến thuật của huấn luyện viên Troussier.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt lần đầu tiên được gọi lên U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài ra, thủ thành trẻ Nguyễn Văn Việt cũng lần đầu tiên được gọi lên U23 Việt Nam. Trước những khó khăn của đội bóng Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023, áp lực với thủ môn Văn Việt là rất lớn. Tuy nhiên, khi được chọn bắt chính, Việt đã thể hiện được bản lĩnh, anh có những pha cứu thua xuất thần và sự nhạy bén trong phán đoán tình huống. Vì vậy, sau những trận đấu ấn tượng đó, Văn Việt đã được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình (đứng sau) đã tập luyện cùng tuyển Việt Nam từ ngày hôm qua (6/6). Ảnh: Hải Hoàng

U23 và tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ ngày 5/6 tới ngày 12/6. Sau đó, huấn luyện viên Philippe Troussier lựa chọn danh sách thi đấu giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) tại Hải Phòng vào ngày 15/6. Các cầu thủ còn lại thi đấu với quân xanh Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hải Phòng.

Nhóm cầu thủ không được lựa chọn cho trận đấu với Hồng Kông tiếp tục ở lại tập luyện và sẽ có 2 bài test chất lượng, lần lượt gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày 14/6 tại Trung tâm PVF và gặp Câu lạc bộ Hải Phòng ngày 17/6 tại Lạch Tray.

Trên cơ sở màn trình diễn của các cầu thủ ở hai trận đấu này, kết hợp với đánh giá thể hiện của nhóm các cầu thủ thi đấu trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ đưa ra quyết định về đội hình đội tuyển Việt Nam cho trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai, gặp đội tuyển Syria vào ngày 20/6 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định./.

Hải Hoàng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/cac-cau-thu-song-lam-nghe-an-hoi-quan-cung-doi-tuyen-viet-nam-post270835.html