Các CEO quyền lực sẽ tham dự Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC

Theo Bộ LĐ-TB-XH, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm nay sẽ có sự tham gia của các nữ đại biểu đến từ các tập đoàn lớn trên thế giới.

Tại buổi họp báo thông tin về Đối thoại chính sách cấp cao về Phụ nữ và Kinh tế trong APEC 2017 và Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2017 diễn ra chiều nay (20/9) do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, diễn đàn diễn ra từ ngày 26-29/9/2017 tại Huế, sẽ có sự tham dự của hơn 500 đại biểu. Trong đó có các doanh nhân nữ, CEO đến từ các tập đoàn lớn của 21 nền kinh tế, mạng lưới doanh nhân ASEAN – A WEN, mạng lưới doanh nhân nữ Việt Nam. Đặc biệt hội nghị sẽ có sự tham dự của các diễn giả đến từ WB, Facebook, Cocacola, Hiệp hội doanh nghiệp quốc tế của Mỹ tại Washington DC…

Thứ trưởng Đào Hồng Lan (ngồi giữa) và đại diện các cơ quan liên quan thông tin trong cuộc họp báo.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan (ngồi giữa) và đại diện các cơ quan liên quan thông tin trong cuộc họp báo.

Thông tin tại họp báo, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, bình đẳng giới được các nhà lãnh đạo APEC coi là một vấn đề xuyên suốt trong mọi lĩnh vực và các diễn đàn của APEC. Từ năm 1996, APEC đã thành lập Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ (WLN) - nhằm tập hợp các nữ lãnh đạo ở mọi lĩnh vực từ khu vực công và tư từ các nền kinh tế để cùng bàn thảo và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ và đảm bảo vấn đề giới được thực hiện trong mọi lĩnh vực của APEC.

Căn cứ vào chủ đề của năm APEC 2017, các ưu tiên trọng tâm được xác định tại các Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế được các nền kinh tế thành viên khác đã tổ chức trong những năm gần đây và qua thực tiễn, xu thế phát triển kinh tế của khu vực và mối quan tâm chung của các nền kinh tế APEC, chủ đề chính của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế năm nay là: “Tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi”.

“Diễn đàn WEF sẽ được tổ chức với 3 sự kiện chính gồm: Hội nghị Đối tác chính sách và Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ 2, diễn ra từ ngày 26 đến 27/9 với sự tham gia của 160 đại biểu; Đối thoại công – tư về Phụ nữ và Kinh tế APEC vào ngày 28/9/2017 do Bộ LĐ - TB - XH phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức với sự tham gia của hơn 500 đại biểu; Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế ngày 29/9. Ngoài 3 sự kiện này, Diễn đàn sẽ có 8 sự kiện bên lề khác.

Dự kiến, trong diễn đàn, tuyên bố Bộ trưởng về Phụ nữ và Kinh tế sẽ được thông qua. Tuyên bố chung này sẽ đưa ra những khuyến nghị chính sách cho 21 nền kinh tế thành viên APEC về 3 nội dung ưu tiên lớn của năm 2017 với những nội dung trọng tâm là: Thúc đẩy bình đẳng giới vì tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; Thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực. Bản Tuyên bố này sau đó sẽ được trình lên các Nhà Lãnh đạo APEC tại Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng.

“Diễn Đàn này cũng sẽ góp phần Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phụ nữ và kinh tế và hội nhập quốc tế đối với bộ ngành, cơ quan và khu vực tư nhân của Việt Nam tham gia Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và kinh tế trong APEC và các sự kiện liên quan”, ông Phạm Ngọc Tiến cho biết./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/cac-ceo-quyen-luc-se-tham-du-dien-dan-phu-nu-va-kinh-te-apec-673612.vov