Các chiến sĩ áo trắng TP.HCM lên đường chi viện Gia Lai chống dịch Covid-19

Ngay từ sáng sớm, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã khẩn trương lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Gia Lai.

Đội phản ứng nhanh lần này gồm có 3 thành viên là: Tiến sĩ – Bác sĩ Phùng Mạnh Thắng (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Đội trưởng), Thạc sĩ – Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ (Phó khoa Bệnh Nhiệt đới) và Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lý Minh Duy (khoa Hồi sức cấp cứu).

Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ cho biết, từ 2 tuần trước chị đã đăng ký đi hỗ trợ các tỉnh có dịch Covid-19. Năm ngoái, trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chị cũng đã cùng đồng nghiệp khoa Bệnh Nhiệt đới trực xuyên Tết, trực tiếp điều trị cho 2 ca Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam là 2 cha con người Trung Quốc. Vì vậy, trong chuyến đi đến Gia Lai lần này, bác sĩ Thơ đã quen với cảnh tiếp tục làm việc xuyên Tết để nỗ lực hỗ trợ điều trị các bệnh nhân tại bệnh viện.

Đội hình phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy lên Gia Lai

Đội hình phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy lên Gia Lai

Nhiệm vụ của bác sĩ Thơ là hỗ trợ quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19 cho Gia Lai. Nội dung này cũng đã được thảo luận phân công trước đó với địa phương. Đợt dịch này do biến thể của Covid-19 nên tình hình lâm sàng của bệnh nhân sẽ thay đổi, có thể độ nặng và độ lây lan của virus sẽ phức tạp hơn nhiều so với trước đây, tuy nhiên, bác sĩ Thơ nhận nhiệm vụ với tâm thế sẵn sàng không hề dắn đo suy nghĩ.

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không có Tết trong năm nay nên khi nhận lệnh lên đường cũng không có gì bất ngờ lắm. Đây là việc chung của toàn ngành”, bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ nói.

Bác sĩ Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, trước mắt, đội phản ứng nhanh lên Gia Lai sẽ hỗ trợ địa phương công tác khảo sát tình hình phân luồng sàng lọc cách ly của các khu vực điều trị ở bệnh viện đa khoa Gia Lai. Tùy theo tình hình diễn tiến của bệnh, bác sĩ sẽ hỗ trợ thêm các công tác chuyên môn khác, như công tác điều trị công tác về chăm sóc bệnh nhân.

"Đợt này chúng tôi xác định ngày đi mà chưa biết ngày về. Nói chung là khi nào công việc xong, theo lệnh của Bộ Y tế thì khi nào xong thì mới về. Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, nhận lệnh của Bộ Y tế là sẵn sàng lên đường”, bác sĩ Phùng mạnh Thắng cho biết.

Các bác sĩ xác định một năm nữa bỏ Tết để chống dịch

Cũng trong sáng nay, đội phản ứng nhanh của Viện Pasteur TP.HCM do Viện trưởng, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phan Trọng Lân dẫn đầu đã lên đường hỗ trợ tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngay khi nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur TP.HCM đã kết nối làm việc trực tuyến với Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Viện Dịch tễ Tây Nguyên…để nắm tình hình, chuẩn bị các phương án trước khi lên đường chi viện cho địa phương.

Trong hôm nay, Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng có mặt tại Gia Lai trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, tính đến 11h trưa nay (3/2), trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính lên 14 trường hợp./.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-chien-si-ao-trang-tphcm-len-duong-chi-vien-gia-lai-chong-dich-covid-19-835199.vov