Các chùa đón người dân đến tránh bão Noru

Để tránh thiệt hại về người, các địa phương từ Quảng Bình đến Phú Yên đã ráo riết khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm trước khi bão số 4 (bão Noru) vào đất liền.

Bếp chùa trong đêm bà con đến trú bão trở thành đại gia đình - Ảnh: Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Những công trình công cộng, kiên cố như Hội trường UBND huyện, xã; trường học, nhà văn hóa,... và đặc biệt, nhiều ngôi chùa đã được trưng dụng để đón người dân đến tránh bão.

Chùa Pháp Hải chuẩn bị lương thực cho bà con tránh bão

Ông Lê Văn Trương, trưởng thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định cho biết, toàn bộ nhà cửa của người dân ở đây đều là nhà cấp 4, nhiều căn nhà xây dựng đã quá lâu, hiện đã xuống cấp trầm trọng, tường loang, vách nứt,... Vì vậy lãnh đạo xã đã động viên bà con sơ tán về chùa Pháp Hải trên địa bàn.

Được biết, chùa Pháp Hải đã có hàng trăm người dân tránh bão Noru. Những bao lương thực, thực phẩm, mì gói, nước uống được chuẩn bị chu đáo cho bà con.

Thượng tọa Thích Giác Quang, trụ trì chùa Pháp Hải cho biết: "Từ khi chùa Pháp Hải được tôn tạo, nhà chùa luôn sẵn lòng để bà con về đây trú tạm trong những ngày bão lũ".

Người dân tránh bão tại tịnh xá Ngọc Truyền (Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam)

Tại đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam có gần 30 hộ dân đã được sơ tán đến tịnh xá Ngọc Truyền để tránh bão.

Theo Thiếu tá Đinh Đức Tâm, tại tịnh xá Ngọc Tuyền, đã bố trí cán bộ y tế với đầy đủ các loại thuốc sơ cứu ban đầu để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra, tạo tâm lý an tâm cho bà con nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải bảo vệ di sản trước cơn bão, trong 2 ngày qua, TP.Hội An đã triển khai công tác gia cố các công trình kiến trúc cổ như chùa Cầu và các hội quán để tránh hư hại khi bão vào.

Chu Minh Khôi/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/cac-chua-don-nguoi-dan-den-tranh-bao-noru-post64044.html