Các CLB bóng đá nổi tiếng đang dùng AI để dự đoán chấn thương cầu thủ như thế nào?

Không còn là môn thể thao chỉ thiên về cảm xúc, bóng đá hiện nay còn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ, nhằm giúp các cầu thủ thi đấu, tập luyện và dưỡng sức tốt hơn.

Bóng đá là môn thể thao vua được nhiều người yêu thích trên toàn thế giới. Không chỉ là một môn thể thao vận động đơn thuần, bóng đá ngày nay còn phát triển mạnh mẽ bởi sự hậu thuẫn của công nghệ tiên tiến. Tại sự kiện thể thao nóng bỏng nhất hành tinh vừa qua, World Cup 2018, chúng ta đã chứng kiến nhiều công nghệ tiên tiến được áp dụng mở ra bước ngoặt mới cho nền bóng đá thế giới, đơn cử là công nghệ video VAR giúp hỗ trợ cho tổ trọng tài khi đưa ra những phán quyết quan trọng.

Bên cạnh những công nghệ được áp dụng nhằm hỗ trợ các cầu thủ thi đấu và tập luyện, các CLB lớn hiện nay còn âm thầm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để dự đoán các cầu thủ bị chấn thương trong quá trình tập luyện hay thi đấu, giúp hỗ trợ huấn luyện viên đưa ra quyết định thay thế cầu thủ trong thời điểm tốt nhất.

Bằng cách sử dụng thuật toán machine learning được phát triển bởi các nhà khoa học dữ liệu tại Đại học Pisa, Italia kết hợp cùng câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona, một đội bóng giấu tên của Ý đã có thể dự đoán chính xác được 9 trên tổng số 14 trường hợp chấn thương ở một đội bóng, chỉ trong một mùa giải duy nhất.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã cho 26 cầu thủ thuộc đội bóng này mang các bộ cảm biến GPS trong những buổi tập luyện, nhằm ghi lại quãng, tốc độ di chuyển, cách họ tăng/giảm tốc độ cũng như tác động của cầu thủ với mặt đất hoặc với các cầu thủ khác. Bên cạnh đó, thông tin về tuổi tác, chiều cao, cân nặng, vai trò trên sân, lịch sử chấn thương và số phút thi đấu ở trận gần nhất cũng được AI ghi nhận.

Theo trưởng bộ phận nghiên cứu – Alessio Rossi chia sẻ: “Trong quá trình thi đấu, thuật toán sẽ dựa theo những thông tin thu thập được từ trước đó, kết hợp cùng với lối chơi của cầu thủ để đưa ra dự đoán chính xác khoảng 60% các trường hợp chấn thương. Bằng cách này, HLV của đội bóng có thể biết được chính xác thời điểm lúc nào thì nên thay cầu thủ ra ngoài để họ nghỉ ngơi hoặc điều chỉnh mức độ luyện tập của họ”.

Thực tế, việc dự đoán chấn thương trong thể thao không phải là một điều quá mới mẻ. Tuy nhiên, những phương thức nhận đoán trước đó đều cho kết quả chính xác chỉ ở mức không quá 5%.

Bên cạnh đó, ông Rossi cũng tiết lộ với tờ NewScientist, có đến 3 CLB bóng đá hàng đầu hiện nay đều đang áp dụng công nghệ tiên tiến này. Trong tương lai, tỷ lệ dự đoán chính xác sẽ còn tăng hơn nữa khi ông cùng các cộng sự của mình bổ sung thêm dữ liệu về nhịp tim và mức độ tiết mồ hôi của cầu thủ.

Năm vừa rồi, Microsoft cũng từng công bố một thuật toán machine learning tương tự. Thuật toán này sử dụng cảm biến GPS để thu thập thông tin về nhịp tim cũng như các thông số về giấc ngủ, tâm trạng và tình trạng cơ bắp của cầu thủ.

Hiện, công nghệ này đang được một số CLB bóng đá và bóng bầu dục tại Mỹ cũng như một số đội cricket của Úc sử dụng. Mặc dù, hiệu quả của việc áp dụng AI cho đến nay vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo CLB Seattle Reign của Mỹ tiết lộ, trong suốt giải bóng, chỉ có một cầu thủ của họ bị chấn thương.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/cac-clb-bong-da-noi-tieng-dang-dung-ai-de-du-doan-chan-thuong-cau-thu-nhu-the-nao-3486670.html