Các cô gái Trung Quốc hơn 20 tuổi đã sợ già

Ám ảnh sợ già, Huang Shuo chi 21.000 nhân dân tệ (hơn 71 triệu đồng) cho một lọ thực phẩm chức năng, dù chuyên gia khuyến cáo cô còn quá trẻ để sử dụng nó.

Huang Shuo (sinh năm 1997) bắt đầu dùng nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau từ năm 24 tuổi. Tuy nhiên, sau một năm cô không thể nhận thấy sự thay đổi nào bằng mắt thường.

Là nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty thực phẩm chức năng, Huang tiếp xúc với NMN (Niacinamide mononucleotide) sớm hơn những người bạn cùng tuổi.

NMN, tên một loại thực phẩm chức năng chống lão hóa, với rất nhiều nhãn hiệu khác nhau, có giá dao động 300 tệ đến 20.000 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đến 68 triệu đồng) một lọ.

Năm 25 tuổi, Huang lần đầu tiên sử dụng loại thực phẩm này.

"Cô còn quá ít tuổi để dùng NMN", ông chủ công ty nơi Huang Shuo làm việc lên tiếng cảnh báo. Cấp trên khuyên cô không nên dùng nó trong giai đoạn này, phần lớn đồng nghiệp của Huang cũng chỉ sử dụng sau tuổi 30.

Nhiều người trẻ Gen Z ở Trung Quốc tìm đến các loại thuốc, thực phẩm chống lão hóa từ rất sớm.

Tuy nhiên, thấy có nhiều người trẻ 10X đã dùng loại thực phẩm chức năng này, Huang vẫn quyết định mua một lọ có giá 21.000 nhân dân tệ (hơn 71 triệu đồng), mong chờ những hiệu quả thần kỳ nó sẽ mang lại.

"Tôi nghe nhiều blogger ca ngợi, và tôi cũng hiểu nguyên lý hoạt động của nó, nên đã chọn mua loại đắt tiền để dùng thử", Huang nói.

Những người 20 tuổi đã sợ già

Khi tiêu chuẩn đẹp ở Trung Quốc là "trắng, trẻ, gầy", không có gì lạ khi hầu hết phụ nữ nước này luôn sợ già. Những cô gái ở độ tuổi 20 sẵn sàng vung tiền cho các biện pháp chống lão hóa, hy vọng sẽ giữ mãi vẻ trẻ trung thời thanh xuân.

Nhiều người thậm chí làm việc đến lao lực để đủ tiền mua những loại thực phẩm chức năng chống lão hóa đắt đỏ.

Dou Tian, một cô nàng ở độ tuổi 30, cũng từng rất sợ "già". Cô đã bắt đầu áp dụng các biện pháp chống lão hóa từ năm 22 tuổi. Chỉ trong nửa đầu năm nay, cô chi tới 80.000 nhân dân tệ cho mục tiêu này.

"Tôi từng làm việc bán mạng để kiếm tiền, rồi dùng tiền đó chi cho công cuộc chống lão hóa. Nhưng thực ra chính việc làm thêm quá sức và thức khuya khiến tôi già nhanh hơn, tôi lại phải đổ nhiều tiền hơn nữa để chống lão hóa. Nó là một vòng luẩn quẩn", Dou Tian kể.

Nhiều cô gái Trung Quốc mới 20 tuổi đã sợ già.

Những năm gần đây, các loại thực phẩm chức năng chống lão hóa ngày càng phổ biến, đặc biệt được nhiều người trẻ tìm mua. Chen Rui, một nhà thực hành sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cho rằng trào lưu này là do các sàn thương mại chính thống đều đang hướng vào giới trẻ.

Theo Chen Rui, NMN đã được quảng cáo quá mức như một loại thuốc "chống lão hóa toàn năng": người ta tiếp thị với người trẻ rằng loại thực phẩm này giúp cải thiện giấc ngủ, làn da, đẩy lùi các bệnh như tim mạch hay viêm khớp...

Sun Xiangping, một nhà nghiên cứu dược phẩm sinh học, nói rằng không có đủ nghiên cứu lâm sàng để chứng minh NMN có hiệu quả trong việc trì hoãn sự lão hóa. Nó cũng không được sản xuất và hay có giấy phép kinh doanh hợp pháp tại Trung Quốc, chủ yếu được mua bán qua sàn thương mại xuyên biên giới.

Nói với Kaipineapple Finance, Sun cho biết người trẻ tuổi không được khuyến khích sử dụng NMN, vì bổ sung chất này vào cơ thể khi còn quá trẻ có thể gây tác dụng phụ.

2h sáng, Song Yi (22 tuổi) vừa làm việc trên máy tính, vừa ăn đồ mới đặt ở ngoài, uống thêm cốc nước ngọt bỏ đá lạnh. Đột nhiên, ngực anh quặn lên cơn đau bất thường. Anh đoán đây là triệu chứng do thường xuyên thức khuya, có thể là bệnh tim.

Cơn đau biến mất chỉ sau vài giây. Việc đầu tiên anh chàng 22 tuổi làm là lên app mua sắm, đặt lọ NMN có giá 2.000 nhân dân tệ, rồi ghi lời nhắc trên máy tính: "Nhớ hẹn bác sĩ khám sức khỏe".

Làm việc kiệt sức để tìm cách chống lão hóa

Trên các sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc, một lọ thực phẩm chức năng có dán nhãn NMN có giá dao động 300-20.000 nhân dân tệ.

Nhiều người trẻ đã nghe đến loại thực phẩm chức năng này cách đây khoảng 2 năm, song với mức giá "trên trời", họ không dám chi tiền để mua. Sau hai năm "gây sốt", NMN hiện tại đã có giá mềm hơn, phù hợp với kinh tế nhiều đối tượng.

Mạng xã hội thúc đẩy nỗi sợ lão hóa của người trẻ Trung Quốc.

Tuy nhiên, dù có giá đắt đỏ, hiệu quả của loại thực phẩm chức năng này vẫn không rõ ràng. Ngay cả những người đã dùng nó nhiều năm cũng không thể mô tả sự thay đổi. "Cảm giác thể chất tôi không thay đổi nhiều", Song Yi cho biết.

Dou Tian thường nghe những lời quảng cáo truyền miệng về công dụng thần kỳ của thực phẩm chức năng, nên cuối năm ngoái, cô đã mua NMN với giá 2.000 nhân dân tệ.

"Thời gian đó, tôi bị căng thẳng nhiều, tinh thần kém, cảm thấy mình như kiệt sức đến nơi. Nhưng sau khi dùng 2 lọ, tôi chẳng thấy có sự thay đổi nào nên đã dừng lại".

Tâm lý sợ già, nhu cầu chống lão hóa của những người trẻ tuổi ngày nay chính là miếng mồi béo bở để những hãng kinh doanh NMN tấn công.

Ting Ting, nhân viên tại công ty công nghệ lớn, cho biết 9 năm qua, cô thường xuyên thức khuya. Một thời gian dài, cô không ngủ trước 2h sáng. Ngoài những hôm tăng ca, cô thường xuyên "thức khuya trả thù".

"Khi còn trẻ, tôi không quan tâm đến sức khỏe. Trong khoảng một năm trở lại đây, cơ thể bắt đầu có một số vấn đề rõ ràng, tôi mới cuống cuồng tìm cách chống lão hóa. Tôi từng thử nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau, và NMN là loại đắt tiền nhất", Ting Ting nói.

Với kỳ vọng các loại thực phẩm chức năng sẽ giúp cải thiện giấc ngủ, nhưng cuối cùng cô không nhận được hiệu quả rõ rệt nào.

Với Dou Tian, cuối cùng cô nhận ra các phương pháp thẩm mỹ hay thực phẩm chức năng không mang lại hiệu quả nên đã tìm đến con đường lành mạnh hơn.

"Tôi không thức khuya, tập thể dục nhiều hơn, giữ tâm trạng vui vẻ, đó là cách chống lão hóa tiết kiệm và hiệu quả nhất mà tôi coi trọng", Dou Tian bày tỏ.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-co-gai-trung-quoc-hon-20-tuoi-da-so-gia-post1350996.html