Các cơ quan chức năng vào cuộc vụ bé gái 8 tuổi bị bố đẻ bạo hành

Các cơ quan chức năng như Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn và chính quyền xã Nông Trường đang vào cuộc xác minh vụ bố đẻ bạo hành bé 8 tuổi để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới nhất về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bố đẻ bạo hành đánh đập thâm tím người ở Thanh Hóa, hiện các cơ quan chức năng như Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn và chính quyền xã Nông Trường đang vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 380 do Phó Giám đốc Sở ông Lê Minh Hành ký gửi UBND huyện Triệu Sơn về việc xác minh, trợ giúp trẻ em bị xâm hại ở xã Nông Trường.

Nội dung công văn nêu rõ, ngày 21/2, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin về việc bé gái bị bố ruột đánh gây thương tích xảy ra tại thôn 5, xã Nông Trường (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo thông tin được phản ánh, cháu bé bị bố ruột là Lê Đình Hải (SN 1984, trú tại thôn 5, xã Nông Trường) đánh khiến cháu bị ảnh hưởng về thể chất và tâm lý.

 Hình ảnh cháu bé bị bố bạo hành.

Hình ảnh cháu bé bị bố bạo hành.

Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa nhận định, đây là hành vi bạo hành trẻ em cần xác minh và xử lý kịp thời, do vậy, lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo Công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp thăm khám, đánh giá nguy cơ, mức độ tổn hại của trẻ và áp dụng các biện pháp can thiệp cần thiết.

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng ngày 22/2, lãnh đạo Phòng LĐ,TB&XH huyện Triệu Sơn cho biết, ngay trong sáng 22/2, Phòng đã cử đồng chí phó phòng xuống địa phương để tìm hiểu vụ việc. Thông tin ban đầu, được biết bố mẹ cháu bé Lê Thị Thu Nhung đã ly hôn. Mẹ cháu là Lê Thị Hương (SN 1986, trú ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn). Cháu Lê Thị Thu Nhung ở với bố là Lê Đình Hải. Hải là đối tượng bị nghiện ma túy, từng có tiền án.

“Hiện nay, gia đình cháu bé đã đưa cháu sang nhà dì ở tạm để ổn định tâm lý”, lãnh đạo Phòng LĐ,TB&XH huyện Triệu Sơn cho biết.

Trưởng Công an huyện Triệu Sơn - ông Nguyễn Văn Quyền thông tin, cháu bé bị bạo hành tại xã Nông Trường xảy ra vào ngày 20/2. Bước đầu xác minh, bé gái bị bố đẻ là Lê Đình Hải ( sinh năm 1984, trú tại thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn) dùng roi tre đánh thâm tím người, sưng nề phần mông, cùng nhiều vết thương khác trên người. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Triệu Sơn đã triệu ông Lê Đình Hải lên làm việc nhưng bố đẻ của cháu bé đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, Công an huyện đã ra thông báo để gia đình thông tin cho ông Hải làm việc với cơ quan chức năng.

Bàn tay cháu bé cũng có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Trưởng Công an xã Nông Trường cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin, công an xã đã xuống gia đình cháu bé và cơ thể bé có nhiều vết roi bầm tím. Hiện ông Hải vắng mặt tại địa phương.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một bé gái bị thương tích ở vùng mặt, mu bàn tay và 2 mông với các vết sưng, phù nề, bầm tím. Thông tin kèm hình ảnh đăng tải cho thấy bé gái ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, bị bố đẻ bạo hành vào tối ngày 20/2. Ngay khi thông tin được đăng tải, dư luận đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của bố cháu bé. Cơ quan chức năng sau đó xác minh cháu bé bị bạo hành là cháu Lê Thị Thu Nhung (SN 2011) bị bố đẻ là Lê Đình Hải (SN 1984), ở thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Người bạo hành chính là bố cháu bé khi dùng một thanh tre đánh cháu bé gây thương tích, bầm tím ở vùng mông và tay.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng của huyện Triệu Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cac-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bo-de-bao-hanh-1189253.html