Các cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Ngày 22-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT thành phố lần thứ VI. Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác thi đua-khen thưởng đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần để hằng năm có trên 93% tổ chức đảng được công nhận hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2013 đến nay, LLVT thành phố đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng DQTV, DBĐV, với hơn 44.000 ngày công giúp dân; tặng vật nuôi, phương tiện sinh kế cho 105 hộ gia đình phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo với tổng số tiền 1,531 tỷ đồng… (VĂN CHUNG)

* Cùng ngày, Cục Hậu cần Quân khu 5 tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2013-2018. Trong 5 năm qua, công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT của cục được đổi mới toàn diện, thực sự là đòn bẩy, tạo động lực to lớn góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo và bảo đảm hậu cần cho LLVT quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cục Hậu cần đã tham mưu tạo nguồn ngân sách quy hoạch, xây dựng vườn rau, trạm, trại chăn nuôi tập trung theo mô hình 4 cấp bền vững ở các đơn vị; tổ chức khai thác, tạo nguồn, chế biến, giết mổ tập trung và tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả. Cùng với đó, cục làm tốt chức năng quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện vận tải quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch vận chuyển hằng năm, bảo đảm an toàn về người, hàng hóa và an toàn giao thông. (TIẾN DŨNG)

* Ngày 22-11, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2013-2018. Trong 5 năm qua, Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát với từng đối tượng; ký kết, tham gia xây dựng nông thôn mới với 21 xã; tổ chức tuyên truyền 97 buổi cho gần 13 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân; huy động 8.740 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân… Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tuyên dương 21 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu trong Phong trào TĐQT, giai đoạn 2013-2018. (DUY PHONG)

* Dịp này, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2013-2018. Trong những năm qua, công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh Bình Định đã được triển khai tích cực, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nét nổi bật của Phong trào TĐQT những năm qua là đã có nhiều đổi mới thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm về cơ sở, đã gắn Phong trào TĐQT với các phong trào thi đua chuyên ngành và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Công tác khen thưởng đi vào nền nếp, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định... (CÔNG CƯỜNG)

* Ngày 22-11, BĐBP tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2013-2018. Thời gian qua, phong trào thi đua của đơn vị đi vào nền nếp, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, đạt được nhiều kết quả. Tiêu biểu như: Xuất, nhập cảnh cho 8.640 lượt tàu/124.784 lượt thuyền viên, tổ chức tuần tra trên bộ 2.413 lượt/8.617 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với 19.438km; tuần tra trên biển 798 lượt/6.457 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với quãng đường 15.249 hải lý; xây dựng và bàn giao 343 công trình trong các phong trào “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm chiến sĩ”, nhà đồng đội, công trình dân sinh với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng; tổ chức 7.560 ngày công lao động giúp dân… Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc. (HOÀNG VIỆT)

* Chiều 22-11, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2013-2018. 5 năm qua, phong trào thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới; tổ chức 11.619 đợt tuần tra và phối hợp tuần tra với 58.222 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia; phá 8 chuyên án ma túy, phát hiện, xử lý 811 vụ với 1.738 đối tượng... Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức hội đàm định kỳ, đột xuất, kịp thời thông tin trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra... (ANH SƠN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-co-quan-don-vi-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-555300