Các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định mới

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13-10-2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, từ 6h ngày 14-10, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi; xe buýt, xe taxi được hoạt động; bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại… Khảo sát việc thực hiện quy định mới trong ngày đầu cho thấy, các cơ sở kinh doanh khi hoạt động trở lại đều tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

Khách sạn La Siesta, phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) đã mở cửa trở lại, bảo đảm thực hiện đầy đủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng quán bảo đảm giãn cách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại các “phố cà phê” như: Triệu Việt Vương, Phan Đình Phùng, Võ Thị Sáu, Nghĩa Tân, Tạ Quang Bửu…, dù hàng quán mở từ sớm nhưng khách chưa đông. Anh Nguyễn Đăng Chung, ở phố Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) cho biết, thói quen uống cà phê, ăn sáng ngoài hàng vẫn chưa trở lại, nhiều người vẫn e ngại khi vào chỗ tập trung đông người.

Trong khi đó, trên các phố Ngọc Thụy, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ái Mộ của quận Long Biên, các cửa hàng đã làm vách ngăn, bố trí khách ngồi giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy (quận Long Biên) Lương Thành Trung cho hay, từ 6h ngày 14-10, lực lượng chức năng của phường đã ra quân kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống chấp hành các quy định trong Công điện số 21/CĐ-UBND của UBND thành phố.

Tương tự, tại phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tạo điểm quét mã QR, lắp đặt vách ngăn giữa dãy ghế. Trung tá Hoàng Bình Nguyên, Phó Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ cho biết, để giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch trong tình hình mới, Công an phường thường xuyên kiểm tra và yêu cầu chủ cửa hàng phải nhắc nhở người dân đến ăn uống thực hiện quét mã QR, ngồi giãn cách 2m đúng quy định.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng, huyện đã yêu cầu lực lượng tuần tra cơ động của các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Anh Nguyễn Văn Đạt, chủ quán phở Hằng Nga IPC, chung cư ICE Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) chia sẻ: "Ngày đầu mở quán, tôi luôn nhắc nhân viên và khách phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch để được duy trì hoạt động kinh doanh".

Tại xã Cao Dương (huyện Thanh Oai), Chủ tịch UBND xã Trần Thế Anh thông tin, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lực lượng công an xã vẫn duy trì kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở các cửa hàng ăn uống, để kịp thời nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy định.

Một cửa hàng bán phở trên đường Nguyễn Sơn (quận Long Biên) thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch Covid-19, ngày 14-10. Ảnh: Tố Linh

Xe buýt vắng khách, cơ sở lưu trú hoạt động cầm chừng

Từ 6h ngày 14-10, nhiều tuyến xe buýt của Thủ đô cũng hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Từ sáng sớm, đội xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội) đã thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe; thực hiện giãn cách hành khách, vận chuyển không quá 50% số chỗ (đứng, ngồi) trên xe...

Theo ghi nhận ngày đầu tiên hoạt động, vẫn còn ít hành khách đi xe buýt; đa số đều tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Lái xe Ngô Kim Tuyến (tuyến 100 Long Biên - Khu đô thị Đặng Xá) nói: "Chúng tôi rất vui vì được đi làm trở lại. Tất cả đều tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch".

Tương tự, các cơ sở lưu trú, khách sạn tại Hà Nội cũng bắt đầu mở cửa đón khách. Tuy nhiên, đa phần các cơ sở đều hoạt động cầm chừng, thậm chí chưa mở cửa trở lại. Chủ khách sạn Sunline (18 Báo Khánh, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) Nguyễn Tất Thành chia sẻ: "Nhiều chủ khách sạn chưa muốn mở lại vì chưa có khách. Khó khăn hiện nay là ngoài chi phí vận hành thì nhiều cơ sở chưa có đủ nhân lực để hoạt động".

Các khu nghỉ dưỡng ở khu vực ngoại thành Thủ đô cũng trong tình trạng tương tự. Giám đốc điều hành Khu du lịch Làng Mít (thị xã Sơn Tây) Trần Trung Hiếu thông tin, đơn vị đã vận hành 50% công suất như quy định, tương đương với 15 phòng. Hệ thống dịch vụ của Làng Mít được kích hoạt, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch. Tuy nhiên, nhiều khu, điểm du lịch có hoạt động lưu trú như: Paragon Resort, Medi Thiên Sơn (huyện Ba Vì)... vẫn chưa hoạt động trở lại. Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Paragon Resort Nguyễn Tiến Sơn cho hay, đơn vị chỉ xem xét việc mở cửa khi đủ lượng nhân viên, bảo đảm chất lượng phục vụ khách.

Còn theo Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Medi Thiên Sơn Đỗ Quốc Thái, hiện khu nghỉ dưỡng đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai các dịch vụ liên quan đến du lịch chữa bệnh, nhưng do còn ít khách đăng ký nên chưa chốt thời gian mở cửa.

Trong khi đó, các bảo tàng trên địa bàn thành phố, như: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng B52, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam... trong ngày 14-10 vẫn chưa mở cửa đón khách.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1014675/cac-co-so-kinh-doanh-tuan-thu-nghiem-quy-dinh-moi