Các con của nhà sáng lập Apple Steve Jobs không được quyền thừa kế tài sản?

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times bà Laurene Powell Jobs cho biết, bà không có ý định để lại toàn bộ tài sản cho con cái của mình.

Tỷ phú công nghệ Steve Jobs sau khi qua đời vào năm 2011 bởi ung thư, bà Laurene Powell Jobs thừa kế tài sản của chồng mình, bao gồm cổ phần ở cả Apple lẫn Disney. Vào thời điểm đó, bà là cổ đông cá nhân lớn nhất Disney nhưng sau đó đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4%.

Bà Laurene Powell Jobs. Ảnh: Reuters.

Bà Laurene Powell Jobs. Ảnh: Reuters.

Bà cũng được biết đến là một nhà đầu tư và nhà từ thiện nằm trong danh sách 50 phụ nữ giàu có nhất hành tinh với khối tài sản lên tới 24 tỉ USD. Theo bảng xếp hạng các tỷ phú của Bloomberg, bà đứng ở vị trí thứ 38 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. Steve Jobs và Laurene có 3 người con, nhưng bà cho biết không có ý định để lại toàn bộ tài sản cho con cái của mình.

Theo Lauren Powell Jobs, bà cho rằng thật sai lầm khi tích lũy khối tài sản khổng lồ trong tay một gia đình, như cách mà ông vua dầu mỏ Rockefeller đã làm vào thế kỷ 19. Tài sản hiện nay bà được thừa hưởng từ chồng và bản thân chồng bà cũng không đặt mục tiêu làm giàu. Theo bà, hiện nay bà đang cố gắng thông qua công việc từ thiện để quản lý số tài sản đó sao cho nó mang lại nhiều lợi ích nhất có thể cho những người nghèo.

“Nếu tôi sống đủ lâu của cải này sẽ hết khi tôi nằm xuống”, bà Lauren Powell Jobs nói. Bà Lauren Powell Jobs nói thêm rằng, những đứa trẻ nhận thức được thái độ của mẹ mình đối với gia tài của chồng bà, cũng như về chuyện ông từng ủng hộ quan điểm của vợ mình.

Ngoài bà Lauren Powell Jobs cũng có nhiều người siêu giàu khác không cho con cái quyền thừa kế tài sản. Có thể kể đến một số nhân vật nổi tiếng như: Ứng cử viên tổng thống Mỹ Michael Bloomberg là người sáng lập, CEO của công ty truyền thông, dữ liệu tài chính Bloomberg L.P; ông chủ Facebook Mark Zuckerberg; Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là CEO, chủ tịch của Berkshire Hathaway - nắm cổ phần tại nhiều công ty đình đám như Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express, Duracell, Apple; người sáng lập Microsoft, Bill Gates.

Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản 113 tỉ USD. Giống như nhiều tỷ phú khác, người đồng sáng lập Microsoft dự định để lại hầu hết tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Quỹ Bill & Melinda Gates của ông và vợ là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, được thành lập với mong muốn giúp mọi người sống khỏe mạnh, tích cực hơn. Khi trả lời các câu hỏi trên mạng xã hội Reddit, Gates chia sẻ rằng mình chỉ để 10 triệu USD cho mỗi người con, chưa đến 1% tài sản của ông.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cac-con-cua-nha-sang-lap-apple-steve-jobs-khong-duoc-quyen-thua-ke-tai-san-post333942.info