Các công ty công nghệ chi bao nhiêu tiền để bảo vệ CEO?

Các công ty công nghệ lớn như Amazon, Facebook, Apple, IBM,... đã bỏ ra số tiền hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD để giữ cho CEO của các công ty này luôn an toàn tại nơi làm việc và cả tại nhà.

CEO Facebook Mark Zuckerberg luôn có vệ sĩ đi cùng. Trong ảnh Mark Zuckerberg đang chạy cùng vệ sĩ tại Berlin, Đức. Ảnh: Paul Zinken/DPA/PA Images.

Dựa trên số liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, trang Business Insider đã thống kê được chi phí mà các công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ chi ra mỗi năm để bảo vệ các CEO quyền lực nhất trong công nghệ. Dưới đây là con số mà các công ty này đã chi ra trong hai năm gần đây (2014 và 2015).

CEO Yahoo Marissa Mayer: 26.891 USD

Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images.

Số tiền này bao gồm chi phí an ninh của CEO Mayer tại các sự kiện kinh tế trong và ngoài nước năm 2014.

CEO Intel: 51.600 USD

Ảnh: Intel.

51.600 USD là số tiền mà Intel chi ra để đảm bảo an toàn cho CEO hiện tại Brian Krzanich và cựu chủ tịch công ty vào năm 2015. Trong đó, CEO Brian Krzanich được chi 39.600 USD, còn cựu chủ tịch Reneé James được chi 12.000 USD.

CEO Twitter Jack Dorsey và Dick Costolo: 111.930 USD

Ảnh: Lucas Jackson / Reuters.

Giữa năm 2015, Twitter đã có sự chuyển giao vị trí CEO nên chi phí an ninh được chia ra cho hai CEO. Cựu CEO Dick Costolo được chi 43.424 USD để bảo vệ trong năm 2015, trong khi CEO đương nhiệm Jack Dorsey được chi 68.506 USD.

CEO Apple Tim Cook: 209.151 USD

Ảnh: AP.

209.151 USD là chi phí mà Apple đã chi ra để bảo vệ an toàn cho Tim Cook trong năm 2015.

Chủ tịch điều hành Google Eric Schmidt: 303.142 USD

Ảnh: Rebecca Naden / Reuters.

Trước khi Google tái cơ cấu thành Alphabet, công ty này đã dành 303.142 USD để bảo vệ Chủ tịch Eric Schmidt vào năm 2014.

CEO Facebook Mark Zuckerberg: 610.454 USD

Ảnh: Mark Zuckerberg / Facebook.

610.454 USD là chi phí bảo vệ an toàn cho Mark Zuckerberg vào năm 2014.

CEO IBM Ginni Rometty: 617.794 USD

Ảnh: IBM.

Thay vì việc xác định riêng chi phí an ninh, IBM cộng gộp cả các khoản bồi thường khác vào chi phí an ninh, trong đó bao gồm cả chi phí đi lại, đồ dùng, tham gia các sự kiện của IBM, và các chi phí cá nhân khác.

Trong năm 2015, CEO Rometty đã nhận được khoản "bồi thường khác" là 866.621 USD, trong đó, 248.827 USD là chi phí sử dụng máy bay công ty. Điều đó có nghĩa là chi phí an ninh của nữ CEO này cùng với tất cả các chi phí khác có thể lên đến 617.794 USD.

CEO Salesforce Marc Benioff: 1.449.882 USD

Ảnh: Robert Galbraith / Reuters

Đây là chi phí an ninh của CEO Marc Benioff năm 2015.

Người sáng lập Oracle Larry Ellison: 1.530.601 USD

Ảnh: Ezra Shaw / Getty

Dù đã từ nhiệm vị trí CEO của Oracle vào năm 2014, sau 37 năm tại vị nhưng năm 2015 Oracle vẫn trả hơn 1,5 triệu USD để bảo vệ an toàn cho cựu CEO Larry Ellison (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của Oracle hiện tại).

CEO Amazon Jeff Bezos: 1.600.000 USD

Mike Segar /Reuters.

1.600.000 USD là số tiền không hề nhỏ mà gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã chi ra trong năm 2015 để bảo vệ ông chủ của mình.

KIỀU CHÂU

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/song/cac-cong-ty-cong-nghe-chi-bao-nhieu-tien-de-bao-ve-ceo-1684995.html