Các công ty Mỹ chịu tổn thất vì cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc

'Cuộc chiến' do Mỹ khởi xướng nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ có thể gây tác dụng ngược đối với các công ty công nghệ của chính nước Mỹ và Washington nên có những bước đi thận trọng.

Việc Mỹ liệt Huawei vào danh sách đen có thể khiến nhiều công ty nước này bị thiệt hại. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc Mỹ liệt Huawei vào danh sách đen có thể khiến nhiều công ty nước này bị thiệt hại. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh báo trên được giới chuyên gia Mỹ đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liệt tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc Huawei vào danh sách đen, đồng thời yêu cầu tập đoàn này phải xin giấy phép nếu muốn mua công nghệ từ các công ty Mỹ.

Nhà báo chuyên về lĩnh vực công nghệ Joseph Menn đánh giá, cuộc chiến trong lĩnh vực công nghệ cao giữa Mỹ-Trung nếu xảy ra sẽ gây tác động thảm khốc tới các công ty của Mỹ cũng như nhiều nước khác trên thế giới, trước hết là đối với những hệ thống công nghệ nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Các chuyên gia công nghệ cũng lo ngại rằng những biện pháp trừng phạt từ Washington sẽ dẫn đến các động thái đáp trả tương tự từ phía Trung Quốc,

Theo các chuyên gia, các công ty Mỹ sở dĩ sẽ bị ảnh hưởng lớn vì họ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Lệnh cấm của Washington sẽ buộc các nhà điều hành viễn thông nhỏ và độc lập của Mỹ phải mua nhiều thiết bị đắt đỏ hơn từ các đối thủ cạnh tranh của Huawei.

Nguồn cung của Huawei phụ thuộc khá nhiều vào Mỹ, từ linh kiện điện thoại thông minh đến thiết bị mạng viễn thông. Chỉ tính riêng Huawei, mỗi năm tập đoàn này mua 11 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ từ các công ty Mỹ. Việc liệt tập đoàn này vào danh sách đen sẽ khiến các công ty Mỹ hợp tác với Huawei chắc chắn "bị vạ lây", khi phần lớn nguồn thu của họ đến từ tập đoàn Trung Quốc này./.

Theo TTXVN

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/khoa-hoc/cac-cong-ty-my-chiu-ton-that-vi-cuoc-chien-cong-nghe-voi-trung-quoc-147557.html